BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI WORLD CUP Ở NAM PHI

@ 17 June 2010 05:20 AM
Tin Durban - Khoảng 800 người đã xuống đường ở thành phố Durban nói World Cup tổ chức ở Nam Phi không đem lại lợi ích gì cho người nghèo. Nhân viên một tổ chức phi chính phủ đã cùng với công nhân của một vận động trường ở Durban biểu tình phản đối việc trả tiền lương quá thấp. Cảnh sát đã dùng đạn cao su và hơi cay giải tán một cuộc biểu tình vào hôm Chủ Nhật vừa qua. Xô xát đã diễn ra trở lại giữa cảnh sát và công nhân vận động trường. Cảnh sát cho biết đang gia tăng các biện pháp an ninh tại các vận động trường ở Durban, Johannesburg, Cape Town và Port Elizabeth vì sự tranh chấp tiền lương của công nhân. Các nhóm lao động đe doạ cắt đứt điện, phong tỏa giao thông, bao vây các sở di trú và các trạm kiểm soát an ninh ở các phi trường trong thời gian World Cup nếu đòi hỏi tiền lương của họ không được thỏa mãn. Các nhà phân tích nói đòi hỏi của công nhân được nghiệp đoàn COSATU ủng hộ có thể thực hiện những điều đe doạ của họ, làm cho World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở Nam Phi phải bị đình chỉ.

Vài tuần trước công nhân nghiệp đoàn chuyển vận Transnet đã đình công, công ty đã phải hứa hẹn tăng lương để chấm dứt các cuộc đình công ở phi trường hay hải cảng làm ảnh hưởng tới giải vô địch túc cầu thế giới. Công nhân an ninh và tài xế xe bus đưa đón những người đi xem các trận đấu đã đình công trong thời gian các trận đấu đang diễn ra. Các nghiệp đoàn đã coi World Cup là cơ hội để đòi hỏi tăng lương, không quan tâm tới những lời chỉ trích cho rằng họ đã không chứng tỏ tinh thần yêu nước, tạo hình ảnh tốt cho Nam Phi trong lúc được tổ chức World Cup lần đầu tiên. Các nghiệp đoàn có thể sẽ gặp phản ứng bất lợi đối với họ từ tầng lớp trung lưu, và đặc biệt là những người thất nghiệp đang cho rằng các nghiệp đoàn đã không làm điều gì để giúp ích cho nền kinh tế quốc gia.


{nl}{nl}