MÁY BAY ATR-72 CỦA VN LẠI BỊ KHÓI TRÀN KHOANG

@ 17 June 2010 05:56 AM
Tin{nl} Saigon - Chiếc máy bay loại ATR-72 của hãng hàng không Vasco ở Việt Nam{nl} lại bị trục trặc và khói tràn vào khu vực hành khách. Tin từ báo chí {nl}trong nước cho biết vào chiều hôm qua, chuyến bay OV-9814 từ Saigon đi {nl}Tuy Hòa của hãng hàng không Vasco đã phải đáp khẩn cấp sau khi xuất {nl}phát từ phi trường Tân Sơn Nhất lúc 2 giờ 5 phút chiều. Máy bay ATR-72 {nl}này mang số hiệu B210 sau khi bay được 10 phút thì nhiệt độ trong {nl}khoang gia tăng đáng kể, khói tràn vào khoang hành khách. Phi công {nl}chuyến bay đã phải cho máy bay quay lại kiểm tra. Hành khách đã được {nl}chuyển vào phòng chờ đến khoảng 4 giờ chiều mới xuất phát lại, sau khi {nl}hãng này đổi máy bay khác. Cũng chính chiếc máy bay này chiều 8 tháng 6 {nl}vừa qua đã gặp trục trặc tương tự khi đã bay được 15 phút từ Tuy Hòa {nl}vào Saigon thì nhiệt độ gia tăng, khói tràn vào khu vực hành khách {nl}khiến máy bay phải đáp khẩn cấp. Chuyến bay sau đó bị hủy.
 
{nl}
Một số hành khách cho biết các tiếp viên chuyến bay phải xé các {nl}túi khăn giấy chuyển cho hành khách trẻ em, người già bịt miệng để {nl}tránh ngạt thở vì khói. Cả khoang máy bay nhốn nháo, có người còn xé áo{nl} phao mặc vào vì sợ máy bay rơi xuống biển. Phi công chuyến bay quyết {nl}định cho máy bay quay lại phi trường và đáp an toàn. Trước đó, cũng {nl}cùng ngày, cũng một chiếc máy bay loại ATR-72 thế hệ mới đang chờ khách{nl} tại phi trường Tân Sơn Nhất đã bất ngờ bị một chiếc xe bồn chở dầu đâm{nl} vào, rất may không có ai thiệt mạng. Trước đây, tại phi trường Tân Sơn{nl} Nhất cũng đã xảy ra tai nạn tương tự khi một chiếc Boeing 777 của Việt {nl}Nam Airlines đang đậu ở bãi số 19 để chuẩn bị khởi hành đi Frankfurt {nl}Ðức quốc cũng bị xe chở dầu của Vinapco đâm vào cánh và đã khiến động {nl}cơ bên trái của máy bay bị hư hỏng nặng.(SBTN)
{nl}{nl}