TIẾNG CÒI VUVUZELA ÐANG LÀM MỌI NGƯỜI KHÓ CHỊU

@ 18 June 2010 09:19 PM
Tin Johannesburg - Trong lúc tiếng còi vuvuzela còn thổi, than phiền đối với tiếng còi đinh tai này càng nhiều hơn. Các nhà tổ chức World Cup nói tiếng còi này không thể bị cấm, nhưng đang trở thành vấn đề tại các nơi công cộng. Còi vuvuzela không phải là âm thanh chính thức của World Cup, nhưng đang làm khó chịu cho cả cầu thủ trên sân đấu và khán giả người ngoại quốc. Nhiều cầu thủ đã nói sự ồn ào đã làm cho họ khó thể trao đổi liên lạc với đồng đội. Chủ tịch Sepp Blatter của FIFA nói không thể cấm tiếng còi vuvuzela vì đây là biểu tượng túc cầu Nam Phi giống như tiếng trống hay nhạc cụ khác ở các nước.

Tuy nhiên người dân Nam Phi cũng đang khó chịu với tiếng còi. Ông Roy Santos nói ông ta phải đi mua đồ nhét tai, vuvuzela làm điếc tai, đau màng nhĩ , cần phải bảo vệ đôi tai. Việc thổi còi tại các cửa tiệm, thương xá đang bị cấm vì đã làm nhiều khách hàng không thể chịu nổi. Một người bán hàng nói trong năm ngoái vào dịp tranh tài giải vô địch Liên Phi nhiều người đã mua nút nhét tai, cho nên các cửa hàng đã tích trữ loại mặt hàng này để bán trong thời gian World Cup và đang bán rất chạy. Cơ sở The Hear the World Foundation của Thụy Sĩ cảnh cáo tiếng còi vuvuzela có thể làm tai bị điếc, vì các kết quả thử nghiệm cho thấy âm thanh của vuvuzela còn nguy hiểm hơn tiếng nổ của một chiếc cưa máy. Theo kết quả thử nghiệm, tiếng còi vuvuzela cao 127 decibel.(SBTN) {nl}{nl}