CẢNH SÁT NAM PHI PHỦ NHẬN TIN CẦU THỦ BẮC HÀN XIN TỴ NẠN CHÍNH TRỊ

@ 18 June 2010 09:54 PM
Tin Pretoria - Cảnh sát tại Nam Phi hôm nay đã bác bỏ những tin đồn{nl} cho rằng có 4 cầu thủ Bắc Hàn đã trốn khỏi đội tuyển để xin tỵ nạn {nl}chính trị tại Nam Phi. Ðại tá Vishnu Naidoo là Phát ngôn viên lực lượng{nl} an ninh của Nam Phi đặc trách giải World Cup, nói đây là những tin đồn{nl} thất thiệt, ông không biết những tin này từ đâu ra vì Cảnh sát đã bảo {nl}vệ an ninh cho tất cả các đội tuyển, riêng Bắc Hàn thì còn có những {nl}nhân viên mật vụ của họ đi kèm và chuyện các cầu thủ của Bắc Hàn trốn {nl}thoát là không thể tin tưởng được Ðội Bắc Hàn trở lại Giải Bóng Tròn {nl}Thế giới lần đầu tiên từ 44 năm nay, sau khi đã xuất hiện tại giải vô {nl}địch túc cầu World Cup năm 1966 t ại Anh quốc. Bắc Hàn chỉ cho phép 1 {nl}nhà báo, 2 nhiếp ảnh viên và 2 phóng viên truyền hình sang Nam Phi lần {nl}này, cho dù họ yêu cầu 1400 vé cho khán giả của họ. Tân Hoa Xã tường {nl}thuật là Bắc Hàn đã liên lạc với các giới chức thể thao và hãng du lịch{nl} Trung Quốc, để sẵn sàng nhường cho một số vé, vì đội Trung Cộng không {nl}được vào vòng chung kết, nên không dễ gì được dành cho nhiều vé trong {nl}khi vé dự các trận đấu tại Nam Phi không dễ gì mua được.
 
{nl}
Trong trận Bắc Hàn gặp Brazil vừa qua, ở một góc của sân vận động {nl}Ellis Park, người ta thấy có một nhóm nhỏ không ồn ào, huyên náo, gồm {nl}khoảng 50 đàn ông và phụ nữ mặc toàn đồ đỏ từ mũ cho đến quần áo, khăn {nl}quàng. Ðiều này khiến người ta đoán ngay ra là các khán giả của đội Bắc{nl} Hàn. Những người này cho biết họ đã được nhà nước Bắc Hàn chọn lựa một{nl} cách kỹ càng, để lấy ra 300 người, cho sang ủng hộ đội Bắc Hàn tại Nam{nl} Phi. Họ được chia thành nhiều toán và đi trong các ngày khác nhau, đã {nl}hát lớn quốc ca Bắc Hàn khi khởi đầu trận đấu. Họ cũng tiết lộ Công an {nl}đi kèm sát theo các cầu thủ, và còn đe dọa rằng bất cứ ai trốn ở lại {nl}thì gia đình thân nhân của họ còn ở Bắc Hàn sẽ bị trừng trị nặng nề. {nl}Theo một người Nam Hàn đã làm quen với nhóm này cho biết các khán giả {nl}Bắc Hàn này được phép lưu lại Nam Phi, cho đến khi đội Bắc Hàn còn thi {nl}đấu, và sẽ về nước cùng với đội tuyển. Ðội Bắc Hàn nằm trong Bảng G, {nl}còn gặp đội Bồ Ðào Nha vào ngày 21 tháng 6 và gặp đội Ivory Coast vào {nl}ngày 25 tháng 6.(SBTN)
{nl}{nl}