WORLD BANK: VIỆT NAM CẦN CỞI MỞ HƠN VỀ THÔNG TIN KINH TẾ

@ 18 June 2010 10:21 PM
Tin Hà Nội - Trong một phúc trình liên quan đến tình hình kinh tế {nl}Việt Nam, Ngân hàng Thế giới World Bank cho rằng Việt Nam đã vượt qua {nl}cuộc khủng hỏang kinh tế toàn cầu tốt hơn một số nước khác. Tuy nhiên {nl}do chính sách bưng bít thông tin nên nền kinh tế Việt Nam vẫn gặp phải {nl}một số vấn đề tồn tại. World Bank cho rằng các cơ quan quản lý của Việt{nl} Nam cần cởi mở hơn với một số thông tin như dự trữ ngoại hối, giải {nl}thích rõ cho các biện pháp chính sách phi chính thống để thị trường {nl}không bị hiểu sai; như việc điều chỉnh mức lãi suất hợp lý, để tránh bị{nl} hiểu nhầm cho rằng tiền đồng có thể bị suy giảm.
 
Một{nl} trong những ví dụ World bank đưa ra là sự bất định của thị trường trước{nl} các thông tin về gói kích cầu. Ngoài ra thị trường luôn thiếu các {nl}thông tin về dự trữ ngọai hối, gây xáo động về tỷ giá hối đoái. Theo {nl}Ngân hàng Thế giới, ưu điểm lớn nhất của Việt Nam trong việc điều hành {nl}nền kinh tế trong 3 năm qua là, các cơ quan quản lý đã không để xảy ra {nl}khủng hỏang ngân hàng. Có được điều này chủ yếu là nhờ chính phủ phản {nl}ứng kịp thời trứơc sự thay đổi của nền kinh tế. World bank cũng đưa ra {nl}một số đánh giá về nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. GDP tăng {nl}5.3% trong năm 2009, mặc dù xuất cảng trong năm này có giảm. Lạm phát {nl}năm 2009 giảm so với năm 2008 từ 19.9% xuống còn 6.5%.(SBTN) {nl}{nl}