TỐ CÁO: 1- Ông Huỳnh Bửu Hiệp chức vụ công an khu vực khu 1+2 phường Phú Cường & 2- Ông Lê Văn Hoàng chức vụ công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

@ 18 June 2010 10:29 PM
{nl}

Tôi, Nguyễn Thu Trâm, sinh ngày 03 tháng 02 năm 1976.
Ðịa chỉ TT: số 355 lô G chung cư Ngô Gia Tự phường 03 quận 10 Sài Gòn,
Hiện thuê nhà tại 159 tổ 16 khu 01
đường Thích Quảng Ðức
phường Phú Cường
thị xã Thủ Dầu Một

TỐ CÁO

Với: -Quý Vị Lãnh Ðạo Nhà Nước Việt Nam:

Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Chủ Tịch QH Nguyễn Phú Trọng
Bộ trưởng Bộ CA, Ðại tướng Lê Hồng Anh
Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Trung tướng Trương Hòa Bình
- Quý Vị Lãnh Ðạo Ðảng Cầm Quyền VN- Ðảng CSVN (Ðảng Quang Vinh!!! ):

Tôi Tố Cáo Hai Ông:

1- Ông Huỳnh Bửu Hiệp chức vụ công an khu vực khu 1+2 phường Phú Cường.
2- Ông Lê Văn Hoàng chức vụ công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 06 tháng 03 năm 2010, Hai ông này đã lợ̣i dụ̣ng chức vụ quyền hành:

đột nhập gia cư bất hợp pháp khi tôi vắng nhà

Cướp đi tài sản của tôi; đã lấy đi của tôi 1 computer laptop, 1 modem, 1 đầu đọc thẻ nhớ, 2 quyển Kinh Thánh, 5 cuốn giải nghĩa Kinh Thánh, và một số giấy tờ khác, Họ chỉ để lại tờ biên bản photo.

Là một người dân của dân tộc VN- Dân tộc Anh Hùng!!! �" chiếu theo Hiến Pháp VN:

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân.

Nhà nước bảo đảm và phát huy không ngừng trước hết là vai trò làm chủ của nhân dân sau là bảo vệ và nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện .

Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước có nghĩa vụ phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

Tôi Yêu Cầu Quý Vị Lãnh Ðạo Ðảng CS/Nhà Nước VN Theo Tinh Thần Pháp Luật Chí Công Vô Tư:

Xử lý 2 ông đảng viên Ăn Cướp/Công An Ăn Cướp/cán bộ Nhà Nước Ăn Cướp.

Xử lý Công An tỉnh̉ Bình Dương cố tình bao che tội phạm không thụ lý đơn tố cáo của tôi.

Ðể tránh cho đảng và nhà nước bị dư luận nhân dân VN và nhân dân toàn thế giới cho là Ðảng Ăn Cướp, Nhà Nước Ăn Cướp.

Bình Dương, ngày  thàng năm 2010
Nguyễn Thu Trâm