HUẤN LUYỆN VIÊN ÐỘI TUYỂN HOA KỲ LÊN TIẾNG VỀ TRẬN ÐẤU VỚI SLOVENIA

@ 21 June 2010 08:46 AM
Tin Irene - Các cầu thủ và Huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ vẫn còn rất giận dữ sau khi bàn thắng của họ ở phút cuối cùng trước đội Slovenia đã bị từ chối không chấp nhận, làm cho hai đội chỉ huề nhau 2 đều trong trận đấu tại Johannesburg Nam Phi vào hôm thứ sáu. Hoa Kỳ đã bị dẫn trước 2 điểm trong hiệp đầu, nhưng đã gỡ lại chỉ 8 phút trước khi chấm dứt trận đấu, trước khi Maurice Edu đưa banh vào lưới ở phút thứ 85 nhưng bị trọng tài từ chối. Huấn luyện viên Bob Bradley tuyên bố ông nghĩ đó là một bàn thắng, và nếu có phạt thì trọng tài tệ lắm thì chỉ có thể là một cú phạt đền. Ông không nghĩ rằng ban tổ chức sẽ sửa đổi lại kết quả vì FIFA luôn luôn bênh vực trọng tài, nhất là trong thời gian mọi việc diễn ra quá nhanh chóng trên sân. Hoa Kỳ đã không nhận được lời giải thích nào từ phía trọng tài Koman Coulibaly từ Bali, hay của FIFA sau trận đấu.

Ông Bradley nói cả đội đã phản ứng mãnh liệt, nhưng cuối cùng ông cảm thấy buồn cho đội tuyển Mỹ và khán giả Mỹ, vì nếu thắng 3-2 trong trận đấu vừa qua sẽ làm cho đội tuyển Mỹ rất lên tinh thần, và cơ hội của họ sẽ tăng rất cao trong việc tiến vào vòng trong. Ông nói đó sẽ là một sự kiện rất đặc biệt cho nhiều người. Tuy nhiên ông nói nay mọi việc đã xảy ra, và nay họ sẽ phải quên đi những quá khứ và nhìn về tương lai. Họ biết rằng nếu họ thắng thì họ sẽ được đi tiếp, và nay cơ hội để thắng trong bảng này vẫn còn mở rộng cửa, nên các cầu thủ của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phấn đấu trong những ngày tới. Hoa Kỳ nay phải thắng trước Algeria trong trận đấu tại Pretoria vào ngày 23 tháng 6 sắp tới để lọt được vào vòng 2 của giải World Cup.(SBTN) {nl}{nl}