TRẠI TÚC CẦU DÀNH CHO TRẺ EM NGHÈO TẠI CÁC CỘNG ÐỒNG NAM PHI

@ 21 June 2010 08:47 AM
Tin Maraisburg - Tiếng còi vuvuzela đã nghe thấy tại các trận đấu túc cầu hay vận động trường ở khắp Nam Phi, nhưng các trận đấu tại trạm xá túc cầu ở Maraisburg, nằm gần Johannesburg, dụng cụ âm nhạc kích động cho trận đấu là cây đàn gỗ kiểu Nam Phi được gọi là marimbas. Thành viên của ban nhạc là trẻ em viện mồ côi Sparrow Rainbow Village dành riêng cho các em đang bị bệnh AID. Em Mbali Ndlangamandla 17 tuổi đã được đưa tới Sparrow Rainbow Village trong năm 2006 sau khi cha mẹ đã qua đời vì bệnh AIDS. Mặc dù không thường chơi túc cầu, em nói túc cầu được tổ chức dành cho trẻ em của các cộng đồng nghèo khó chung quanh thành phố Johannesburg là cơ hội để cô chứng tỏ khả năng âm nhạc. Ðang có khoảng 1.2 triệu trẻ em mồ côi mang vi khuẩn HIV ở Nam Phi vì cha mẹ có bệnh hay đã sống với người bệnh. Em Mongezi Zondi 17 tuổi nói mẹ em đã chết vì bệnh AIDS trong năm 2005, mặc dù em không phải là một người có dương tính với vi khuẩn HIV, nhưng đã sống với mẹ cho nên em không lo ngại phải sống và gần gũi những người có bệnh. Với khoảng 5.7 triệu người nhiễm HIV, Nam Phi là quốc gia có con số bệnh nhân lớn nhất trên thế giới. Ước tính mỗi năm có thêm 500,000 người nhiễm bệnh và mỗi ngày có khoảng 1000 người chết vì bệnh AIDS.

Tuy nhiên, Nam Phi cũng là nước có chương trình ARV lớn nhất thế giới, bệnh nhân được nhận thuốc miễn phí, điều trị tại các bệnh viện miễn phí. Thuốc ARV có thể giúp kéo dài đời sống của những người bị bệnh AIDS. Trong năm ngoái, chính phủ Nam Phi tuyên bố trẻ em dưới một tuổi có thử nghiệm dương tính sẽ được cấp thuốc ARV. Có khoảng 34% dân số gồm 50 triệu người ở Nam Phi sống với mức lợi tức dưới 2 mỹ kim một ngày. Nhiều người đã không thể nhận được sự chăm sóc sức khoẻ một cách căn bản. Tổ chức nhân đạo Conquest for Life, chính phủ Brazil và đội tuyển túc cầu Brazil đã tổ chức bệnh xá túc cầu Maraisburg để giúp cho trẻ em trong các cộng đồng nghèo khó có thể xem túc cầu và hưởng được sự lợi ích do World Cup đem lại. Các huấn luyện viên Brazil nói họ rất hài lòng với trẻ em trong trại và trong 10 ngày đóng trại họ sẽ huấn luyện túc cầu cho khoảng 800 em. Mặc dù đội Bafana Bafana mới thua Uruguay với tỷ số 3-0, các trẻ em mồ côi Nam Phi nói các em vẫn luôn luôn ủng hộ đội banh nhà. Em Mbali nói em rất ngưỡng mộ cầu thủ Kaka của Barzil.(SBTN) {nl}{nl}