QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM KẾT THÚC PHIÊN HỌP THỨ 7 KHÓA 12

@ 23 June 2010 04:03 PM
Tin Hà Nội - Quốc hội Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc {nl}phiên họp thứ 7, khóa 12 với một số biểu quyết được người dân quan tâm.{nl} Hai đề tài được bàn thảo nhiều nhất là việc Quốc Hội trước đây bị coi {nl}là bù nhìn, nay bỗng dưng bất ngờ bỏ phiếu chống lại hoàn toàn dự án {nl}xây đường sắt cao tốc do Ðảng và nhà nước đưa ra, và cũng là lần đầu {nl}tiên các đại biểu Quốc Hội nói không với chế độ Cộng sản. Ðề tài thứ {nl}nhì là vấn đề cho Trung cộng thuê đất trồng rừng. Tướng Nguyễn Trọng {nl}Vĩnh là người từng viết thư cho quốc hội về vấn đề này, nhận xét rằng {nl}sau khi Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ cho {nl}một phái đoàn liên ngành các bộ đi kiểm soát lại, thế nhưng không định {nl}ngày xuất phát, không định ngày tiếp tục báo cáo, theo ông điều đó có {nl}tính chất muốn đặt mọi việc trước sự đã rồi nên ông chưa tin tưởng lắm.{nl} Ông nói nếu đã trót ký hợp đồng với Trung cộng thì phải hủy hợp đồng, {nl}và bồi thường cho họ, nhưng bây giờ thì mọi người vẫn chờ, vì chưa thấy{nl} chỗ nào làm cho họ thật yên tâm được.
 
Về vấn {nl}đề Quốc Hội đã biểu quyết không thông qua dự án xây dựng đường sắt cao {nl}tốc, và đây được cho là một hành động khá hiếm tại quốc hội tại Việt Nam{nl} từ bấy lâu nay, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng mọi người đều rất vui{nl} mừng vì thấy Quốc Hội dám làm điều này, lần đầu tiên một dự án gây dư {nl}luận xôn xao, có thể nói nếu thực hiện sẽ rất hại cho đất nước, chỉ có {nl}lợi cho một số nào đó thôi, quốc hội bác đi là điều mới mẻ. Dự án sẽ {nl}khiến đất nước nợ nần chồng chất và con cháu phải trả nợ.(SBTN) {nl}{nl}