KHÁN GIẢ PHÁP HOÀN TOÀN THẤT VỌNG VÌ ÐỘI TUYỂN QUỐC GIA

@ 23 June 2010 11:16 PM
Tin Paris - Những người duy nhất tỏ ra vui vẻ tại một quán cà phê ở Paris là những khán giả từ Nam Phi, khi họ đến theo dõi giải World Cup trong trận đấu giữa hai đội vào ngày hôm qua. Khán giả người Pháp đã tỏ ra bất mãn với cách thi đấu của đội tuyển quốc gia của mình, sau khi Pháp để thua Nam Phi với tỉ số 2-1 trong một không khí được coi là buồn thảm nhất từ trước đến nay. Những khán giả ít ỏi tụ tập tại quán cà phê thường rất đông người trước đó, đã hy vọng là đội tuyển của họ sẽ làm được một phép lạ nào đó trước đội tuyển nước chủ nhà, nhưng họ cũng không tìm được những gì họ mong muốn và đã phải ngồi buồn nhìn đội tuyển từng vô địch thế giới tạo quá nhiều lỗi lầm để rồi kết thúc bằng thất bại não nề.

Chỉ có một cặp vợ chồng người Nam Phi mặc y phục màu cờ của quốc gia này đã vui mừng trước chiến thắng của đội tuyển Bafana Bafana, cho dù cả hai đội coi như bị loại khỏi giải. Một người hầu bàn tại quán cà phê nói vấn đề của đội Pháp là họ quá tự ái, họ đã không làm gì để sửa đổi chiến thuật của mình. Họ lãnh lương tới 700,000 euros một tháng, nay thì họ nên trở về và bắt đầu lại từ đầu. Liên đoàn Túc Cầu Pháp đã quyết định sa thải Huấn luyện viên Raymond Domenech từ trước khi giải World Cup bắt đầu, và thay thế bằng ông Laurent Blanc. Nhiều người cho rằng ông này sẽ phải mang trách nhiệm rất nặng là cải tổ lại cả nền túc cầu của quốc gia này.(SBTN) {nl}{nl}