38 CÁN BỘ, TƯỚNG LÃNH LÃO THÀNH PHẢN ÐỐI KỶ LUẬT TRUNG TÁ VŨ MINH TRÍ VÌ TỐ CÁO NGUYỄN CHÍ VỊNH

@ 24 June 2010 02:22 AM
Tin Hà Nội - Trong tuần qua, một bức thư kiến nghị phản đối quyết {nl}định kỷ luật, cách chức, và khai trừ khỏi đảng Trung Tá Vũ Minh Trí, đã{nl} làm xôn xao dư luận. 38 cựu cán bộ cao cấp, tướng lãnh cao cấp của {nl}đảng Cộng sản Việt Nam, gửi đến ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính{nl} trị, và nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã gửi kiến nghị để phản {nl}đối việc Trung Tá Vũ Minh Trí thuộc tổng cục 2 bị đưa ra kỷ luật sau {nl}khi đã viết một loạt thư để tố cáo cấp trên của mình là Trung tướng {nl}Nguyễn Chí Vịnh. Bản kiến nghị đã trở thành dài lê thê vì đính kèm theo{nl} đó là một danh sách, liệt kê tên tuổi và thành tích của những người đã {nl}ký, gồm 38 tướng lãnh, cán bộ lão thành của đảng cộng sản Việt Nam nay {nl}đã nghỉ hưu, cùng với bút tích ghi rõ thao thức của họ về đất nước dưới{nl} từng chữ ký. Kiến nghị viết họ rất bất bình trước việc Bộ quốc phòng {nl}kỷ luật tước quân hàm sĩ quan trung tá Vũ Minh Trí, Ðảng ủy Tổng cục 2,{nl} khai trừ Ðảng tịch Vũ Minh Trí về tội tố cáo Tổng cục 2 và cá nhân {nl}Nguyễn Chí Vịnh.
 
Một đảng viên 64 tuổi đảng, {nl}cựu tư lệnh chiến dịch Tây Bắc thời kháng chiến chống Pháp, cho rằng {nl}chính trung tá Vũ Minh Trí mới là một người có công với đất nước khi {nl}dũng cảm vạch lỗi Thủ trưởng đã làm hại đất nước, và kêu gọi Bộ Quốc {nl}Phòng cần kỷ luật chính Thứ trưởng của bộ này, và không giao cho ông ta {nl}trách nhiệm chỉ huy hay lãnh đạo vì không thể để một con người xấu xa {nl}thâm hiểm như vậy ngồi trên đầu hàng vạn tướng lĩnh, và làm ô nhục danh{nl} dự đội ngũ tướng lĩnh quân đội.(SBTN)
{nl}{nl}