KHÁN GIẢ SLOVENIA HY VỌNG RỒI LẠI THẤT VỌNG

@ 25 June 2010 08:18 AM
Tin Slovenia - Hơn 5000 người đã tụ tập tại một sân vận động tại thủ đô Ljubljana của Slovenia để theo dõi trận đấu trong giải World Cup của đội tuyển quốc gia này, để quyết định xem đội tuyển Slovenia có quyền đi tiếp hay không. Những người mặc áo màu cờ quốc gia, áo thun của đội tuyển cũng như khăn choàng và mũ nón để ủng hộ cho các cầu thủ của họ chống lại đội tuyển nước Anh. Họ bày tỏ phản ứng mỗi lần các cầu thủ Slovenia để lỡ mất cơ hội, ngay cả những quyết định của trọng tài và tất cả những hành động trên sân. Ai cũng thấy là họ đã trút hết tâm tư và lòng yêu thương của họ cho đội tuyển quốc gia. Sau khi Anh quốc thắng trước một bàn, đội tuyển Slovenia vẫn còn có cơ hội để lọt vào vòng trong, và những khán giả tại Ljubljana hy vọng là Hoa Kỳ và Algeria sẽ huề không bàn thắng. Nếu điều này xảy ra thì Anh quốc sẽ có 4 điểm, Slovenia sẽ lọt vào vòng 2 với 3 điểm, trong khi Hoa Kỳ chỉ được 2 điểm và sẽ bị loại cùng với Algeria.

Khi tiếng còi mãn cuộc nổi lên, khán giả Slovenia đã nhảy nhót ăn mừng, nhưng mọi việc lại thay đổi nhanh chóng khi họ biết Hoa Kỳ đã ghi một bàn thắng ở phút cuối cùng. Họ trở nên buồn bã và nhiều người đã bật khóc. Một người nói các cầu thủ của Slovenia đã chơi hết lòng, chỉ tiếc là họ không ghi được điểm, họ xứng đáng để đi tiếp, theo lời anh Tadej Skoflek. Có một số khán giả Anh quốc đã đến theo dõi trận đấu tại Ljubljana. Một người tên Rok Borin nói đó là một trận hay, chỉ tiếc là Slovenia không được đi tiếp mà Hoa Kỳ lại thắng, làm cho ông buồn cho đội Slovenia.(SBTN)

{nl}{nl}