THỬ NGHIỆM TRÁI BANH JABULANI CỦA GIẢI WORLD CUP

@ 25 June 2010 08:25 AM
http://i298.photobucket.com/albums/mm247/tienhau_2008/fifa-worldcup-2010-ball.jpg
Tin Pasadena - Các chuyên viên về kỹ thuật tại Ðại học Kỹ thuật California gọi tắt là Caltech, thường hay thử nghiệm những xe hơi hoặc ống viễn vọng kính trong những hầm gió tại viện này. Hôm qua họ đã đem ra thử một thử nghiệm hoàn toàn khác biệt, đó là trái banh Jabulani được dùng trong giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi

Hiện nay. Những tranh cãi về trái banh xử dụng trong giải World Cup đã khiến cho các khoa học gia tại Caltech muốn đem ra thử sự khác biệt của một trái banh túc cầu thường, và trái banh Jabulani. Phụ tá giáo sư về kỹ thuật tại viện đại học này là bà Beverly McKeon nói rất khó để có thể nói trái banh nào tốt hơn, nhưng bà nói sự bằng phẳng của trái banh Jabulani sẽ khiến cho trái banh ít bị cản gió hơn những trái banh khác. Việc thử nghiệm được thực hiện trên trái banh với sức gió khoảng 10 thước một giây. Một máy phun khói được sử dụng để người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi sức gió di chuyển quanh trái banh. Trái banh Jabulani được chế tạo bởi công ty thể thao Adidas, không có mép và vì thế mặt banh bằng phẳng hơn. Trái banh thường có những rãnh sâu giữa các mảnh, và vì thế bị ảnh hưởng bởi sức cản của gió nên việc cản gió có phần mạnh hơn. Bà nói các cầu thủ sẽ phải học cách điều khiển trái banh, nhưng rõ rệt là trái banh mới thì thích thú hơn rất nhiều. N

hững lời than phiền về trái banh Jabulani đã được ghi nhận từ các cầu thủ, Huấn luyện viên và khán giả đã đổ thừa cho trái banh này trong các trận túc cầu vừa qua. Những màn đá phạt, đá xa hay chuyền banh thường đi trật mục tiêu, nhưng nhà sản xuất Adidas đã biện minh cho trái banh của họ là đạt đúng mọi tiêu chuẩn của Liên đoàn Túc Cầu thế giới FIFA đưa ra, và những thử nghiệm tại đại học Loughborough ở Anh quốc cho thấy trái banh này chính xác như một tia laser.(SBTN) {nl}{nl}