TĂNG THÂN BÁT NHÃ CÓ THỂ SẼ ÐƯỢC SANG HOA KỲ

@ 25 June 2010 09:22 AM
{nl}
Tin Naples - Một bản tin cho rằng khoảng 50 tăng ni theo pháp môn Làng Mai từng tu tập tại tu viện Bát Nhã ở tỉnh Lâm Ðồng, đang làm thủ tục để sang Hoa Kỳ. Tờ nhật báo địa phương tại thành phố Naples tiểu bang Florida cho hay một tổ hợp luật sư ở tiểu bang này đang lo xin chiếu khán cho các tăng ni Bát Nhã từng bị ép buộc phải rời tu viện trong vụ lộn xộn thu hút sự chú ý của dư luận vào tháng 9 năm ngoái. Tổ hợp luật sư có tên là Cohen & Grigsby có văn phòng tại Bonita Springs, đang làm thủ tục cho 52 tăng ni vào Mỹ theo diện hoạt động tôn giáo không định cư. Ðại diện của tổ hợp này nói 30 hồ sơ đã được hoàn tất, 7 tăng sinh theo Làng Mai từ Việt Nam đã tới California vào hôm thứ hai vừa qua. Những người này sẽ chỉ được phép ở Mỹ trong một thời hạn nhất định và không được nhập cư. Trong vụ Bát Nhã, gần 400 tăng ni theo môn phái Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bị tấn công, buộc phải rời khỏi Tu viện Bát Nhã. Sau khi bỏ chuyển sang tá túc tại chùa Phước Huệ cũng ở Lâm Ðồng, họ lại chịu áp lực phải giải tán về địa phương. Phía Cộng sản Việt Nam nói không có chuyện ép buộc tăng thân theo Làng Mai phải rời Bát Nhã, và đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ giữa hai nhóm Phật tử.
 
Tuy nhiên, việc tăng ni Bát Nhã bị hành hung sách nhiễu đã khiến mũi dùi chỉ trích hướng về nhà nước Cộng sản Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền cáo buộc Hà Nội đứng sau vụ lộn xộn, mà họ cho là vì không đồng tình với thái độ chính trị của Thiền sư Nhất Hạnh. Trước đó vị thiền sư này đã từng được Hà Nội trọng vọng và mời về Việt Nam đi khắp đất nước để thực hiện lễ cầu siêu giải oan, cho tất cả những đồng bào nào từng là nạn nhân của chiến cuộc, không phân biệt Bắc Nam, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, già trẻ hay trai gái. Giới quan sát xem chuyến đi lần đó là cơ hội để Hà Nội tuyên truyền là có tự do tôn giáo, thế nhưng ngay sau đó ban tôn giáo nhà nước đã thay đổi thái độ và tố cáo tăng thân Làng Mai đề cập sai lệch những vấn đề chính trị của đất nước, sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề ra một loạt đề nghị với Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết, trong đó có việc giải thể Ban Tôn giáo nhà nước và bộ phận công an đặc trách tôn giáo.(SBTN)