ÐÁNH BẠI MEXICO, ARGENTINA TÁI NGỘ ÐỨC Ở TỨ KẾT

@ 1 July 2010 10:00 PM
Tin Johannesburg - May mắn vượt lên nhờ pha lập công trong tư thế việt vị, đội tuyển của Huấn luyện viên Maradona dễ dàng vượt qua Mexico và giành chiến thắng 3-1 để lọt vào vòng tứ kết. Những sai lầm của trọng tài đã đưa tới những chỉ trích nặng nề, nhưng FIFA từ chối bình luận về việc này. Mexico đã nắm thế chủ động ngay sau từ đầu trận, và gây được nhiều khó khăn cho Argentina trong khoảng thời gian này. Phút thứ 9, hậu vệ Carlos Salcido tung cú sút xa từ 40 thước, bóng dội xà ngang. Phút 13, sóng gió lại nổi lên trước khung thành nhà cựu vô địch, khi tiền vệ Andres Guardado dứt điểm cách cột dọc bên trái khoảng chỉ gần một thước. Khi thế quân bình có vẻ sẽ được duy trì, Argentina bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 khi Messi chuyền cho Carlos Tevez. Trong khi lao ra truy cản, thủ môn Oscar Perez của Mexico phá bóng lên, Messi lập tức đá về phía khung thành trống.

Ở vị trí phía dưới hai hậu vệ đối phương, Tevez dùng đầu đẩy bóng vào lưới và trọng tài chính Roberto Rosetti quyết định công nhận bàn thắng dù bị phản ứng dữ dội. Không lâu sau, tỷ số được nâng lên 2-0 khi hàng thủ Mexico mất cảnh giác. Phút thứ 33, Gonzalo Higuain là tiền đạo của Real Madrid vượt qua Perez rồi đẩy bóng vào lưới trống. Phút thứ 52, lại Tevez ghi bàn và ấn định tỷ số 3-0, cho đến phút thứ 71 Mexico gỡ được bàn danh dự do công của Javier Hernandez, tiền đạo trẻ của Manchetser United. (SBTN)

{nl}{nl}