PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ SAU TRẬN ARGENTINA GẶP MEXICO

@ 1 July 2010 10:41 PM
Tin Buenos Aires - Khán giả Argentina đã hết sức vui mừng trước chiến thắng 3-1 trước d Mexico, và đưa đội tuyển này lọt vào bán kết cùng với đối thủ kế tiếp là Ðức vào ngày chủ nhật sắp tới. Hàng ngàn người đã hồi hộp theo dõi trận đấu tại một công viên ở trung tâm thành phố Buenos Aires, và họ phản ứng với bất cứ một đường banh nào của đội tuyển quốc gia. Tại đây họ cũng mang theo còi Vuvuzela và những loại nhạc cụ khác và gây đủ thứ tiếng động mỗi khi Argentina ghi điểm. Ðội tuyển từ Nam Mỹ sẽ phải đương đầu với đội tuyển Ðức của Âu châu, sau khi đội này đã hạ được Anh quốc với tỉ số 4-1 trong trận trước đó với sự tiếp tay của một lỗi lầm do trọng tài gây nên. Argentina sẽ tìm cách phục thù vì họ đã thắng Ðức trong trận chung kết vào năm 1986, nhưng lại thua 4 năm sau đó khi Huấn luyện viên Diego Maradona còn là thủ quân của đội tuyển Argentina. Một khán giả tên Luciano Contin nói ai cũng sợ Argentina, cho dù đó là Ðức hay Brazil, không ai muốn đấu với Argentina và đội tuyển quốc gia này sẽ là nhà vô địch. Nay họ đang chờ đợi Brazil, theo lời anh Marcelo Alejandro, đó mới là đối thủ của họ. Tại Mexico City, sân vận động Zocalo đông nghẹt người nhưng sau đó đã biến thành im lặng, khi khán giả thất vọng về trận đấu và đội tuyển của họ bị loại.

Một người tên Daniel Hernandez nói họ bị loại ngay giữa giải và trước một đối thủ đầy nguy hiểm là Argentina, anh nói anh rất buồn nhưng anh vẫn hãnh diện, vì Mexico đã thi đấu rất xuất sắc và xứng đáng ngẩng đầu cao. Ðội tuyển Mexico đã không thể vượt qua vòng 2 ở 5 giải World Cup liên tiếp tính tới nay.(SBTN)

{nl}{nl}