ÐỘI TUYỂN ANH QUỐC VỀ NƯỚC TRONG BUỒN THẢM

@ 2 July 2010 12:23 AM
Tin Luân Ðôn - Các tuyển thủ Anh quốc với gương mặt buồn bã đã đáp xuống phi trường quốc tế Heathrow vào sáng hôm qua, sau khi trở về từ giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi với kết quả đầy thất vọng. Cựu thủ quân của nước Anh là David Beckham là người cũng đã tháp tùng đội tuyển với tư cách phụ tá Huấn luyện viên ở Nam Phi, là người đầu tiên bước xuống phi cơ, sau đó là thủ quân Steven Gerrard và tiền đạo Wayne Rooney. Ðây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Anh quốc thất bại trước những ước vọng của cả một quốc gia, do báo chí và truyền thông đã đánh bóng tên tuổi của họ trong một thời gian dài dưới quyền của Huấn luyện viên Fabio Capello, là một người chưa từng có kinh nghiệm điều hành một đội tuyển của một nước.

Ông đã dồn tất cả niềm tin vào một nhóm cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhưng đã cao tuổi, họ đã thắng một loạt các trận vòng loại nhưng khi đến dự giải chính thì đã thất bại một cách tệ hại nhất kể từ năm 1950, khi đội tuyển Anh quốc lúc đó bị đội tuyển Hoa Kỳ hạ và loại khỏi giải. Lần này Anh quốc để thua Ðức với tỉ số 4-1 trong trận đấu một chiều ở vòng 2 tại sân Bloemfontein hôm chủ nhật, là trận thua nặng nhất của nước Anh từ trước đến nay trong một giải lớn, và cũng là trận được coi là chấm dứt sự nghiệp của nhiều cầu thủ tên tuổi của Anh quốc. Cũng có nhiều tin đồn về tương lai của Huấn luyện viên Capello, là người sẽ biết được số phận của mình trong vòng 2 tuần lễ tới. Ông Sepp Blatter là Chủ tịch Liên đoàn Túc Cầu quốc tế FIFA, đã xin lỗi Liên đoàn Túc Cầu Anh quốc về bàn thắng của anh Frank Lampard không được trọng tài công nhận, cho dù banh đã đi qua vạch vôi và đưa tới những lời phản đối yêu cầu FIFA phải dùng video quay chậm để xét những trường hợp tương tự. Ông Blatter nói với ký giả báo chí rằng Liên đoàn Túc Cầu quốc tế sẽ xét lại việc này trong kỳ họp vào tháng sau. Khán giả khi được hỏi về thất bại của đội tuyển quốc gia, cho rằng các cầu thủ cũng đáng trách hơn là Huấn luyện viên Capello. Có người cho rằng ông này nên ở lại để xây dựng một đội tuyển mới cho giải vô địch Âu châu năm 2012, nhưng cũng có người cho rằng Anh quốc cần một Huấn luyện viên mới để đưa ra những quyết định mớ.

Một người khi được hỏi ý kiến đã cho rằng các cầu thủ của Anh quốc chơi không đủ hay, đây không phải là lỗi của Huấn luyện viên, nhưng rõ ràng là tài nghệ của đội tuyển Anh kém xa các đội tuyển khác. Hôm qua Brazil đã hạ Chile với tỉ số 3-0, trong khi Hòa Lan cũng vượt qua Slovakia với tỉ số 2-1. Giải World Cup hôm nay tiếp nối với hai trận, khi Nhật Bản sẽ gặp Paraguay, và Tây Ban Nha sẽ đấu với Bồ Ðào Nha để dành vé vào tứ kết.(SBTN){nl}{nl}