THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XÚC TIẾN HÀNG LOẠT GẶP GỠ SONG PHƯƠNG BÊN LỀ G20

@ 2 July 2010 04:19 PM
Tin Toronto - Theo dõi hoạt động của phái đoàn Cộng sản Việt Nam do Thủ tướng Hà Nội là Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu, đến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto Canada với tư cách Chủ tịch luân phiên ASEAN, họ Nguyễn đã lợi dụng dịp này để gặp gỡ các nhân vật lãnh đạo thế giới. Mặc dù không được tiếp kiến bởi những quốc gia quan trọng, nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng cố gắng sắp xếp được cuộc họp với Phó Thủ tướng Úc Ðại Lợi, Thủ tướng Ethiopia và Thủ tướng Hòa Lan. Báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam khoe rằng trong buổi họp với Phó Thủ tướng Úc Wayne Swan ngày hôm qua, Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ xin Úc xem xét thực hiện thủ tục công nhận lẫn nhau về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt với các mặt hàng nông, thủy sản của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, và xin viện tor thêm cho Việt Nam về nguồn vốn ODA. Trong buổi họp với Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi, Nguyễn Tấn Dũng thông báo tháng 8 tới Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam và châu Phi lần 2, còn buổi gặp gỡ Thủ tướng Hòa Lan Peter Balkenede cũng chỉ là những vận động về kinh tế, thương mại và đầu tư. Cả 3 buổi gặp gỡ đều không đưa đến một kết quả nào và ngoài những lời tuyên bố đầy tính cách ngoại giao, phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã không vận động được bất cứ một thỏa ước nào với các quốc gia nói trên.

Ðến sáng nay, Nguyễn Tấn Dũng cũng đã họp với Tổng thống Nam Dương là ông Susilo Bambang Yudhoyono và Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan về vấn đề ASEAN. Khối này dự định nêu sáng kiến cần thiết lập một cơ chế phối hợp chính sách chặt chẽ hơn giữa G-20 và ASEAN để cơ chế này trở thành hình mẫu thử nghiệm để các nhóm G-20 xây dựng cơ chế tương tác phối hợp chính sách, cùng G-20 soạn thảo và ra Tuyên bố chung khẳng định liên kết và tự do hóa thương mại khu vực và song phương. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Canada đã biểu tình chống đối sự có mặt của Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn Cộng sản Việt Nam, nhưng vì có quá đông những đoàn biểu tình khác nên cuộc biểu tình của người Việt chống Nguyễn Tấn Dũng không được báo chí thế giới chú ý lắm như những lần trước.(SBTN) {nl}{nl}