LẠI ÐẾN PHÓ THỦ TƯỚNG CỘNG SẢN VIỆT NAM PHẠM GIA KHIÊM SANG HẦU QUAN THÀY TRUNG CỘNG

@ 2 July 2010 04:20 PM
Tin Hà Nội - Các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam trong những ngày qua đã phải liên tục sang hầu quan thày Trung cộng để giải thích về việc làm của mình. Hôm nay Bộ Ngoại giao Hà Nội cho hay đến lượt Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm sẽ tham dự phiên họp lần thứ 4 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Cộng và thăm Trung Cộng từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 cùng với ủy viên Quốc vụ Ðới Bỉnh Quốc. Phiên họp diễn ra tại Bắc Kinh nhằm kiểm điểm, đánh giá các lĩnh vực hợp tác từ cuộc gặp lần trước vào tháng 3 năm 2009 đến nay, để đưa ra biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới giữa hai nước. Hà Nội cho biết Phạm Gia Khiêm sẽ phải họp với lãnh đạo cấp cao Trung Cộng, gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Cộng Dương Khiết Trì và thăm một số cơ sở kinh tế, khoa học, công nghệ tại Trung Cộng. Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam và Trung Cộng được thành lập năm 2006, xuất phát từ yêu cầu nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện. Tuy nhiên

Cho đến nay Trung cộng luôn luôn là nước ra lệnh cho đàn em Cộng sản Việt Nam, trong khi phía Hà Nội không bao giờ dám hó hé phản đối. Trong tuần qua các tàu tuần của Trung cộng đã trục xuất hàng chục ghe tàu đánh cá của Việt Nam ngay ở vùng vịnh Bắc bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung cộng cũng tuyên bố mở các chuyến du lịch Hoàng Sa Trường Sa, Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hà Nội chỉ biết lên tiếng phản đối suông, còn các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam ngậm câm không dám đưa ra bất cứ một lời phản đối nào trong những buổi gặp gỡ song phương với các lãnh tụ từ Bắc Kinh.(SBTN)

{nl}{nl}