HAI TRỌNG TÀI LÀM LỖI ÐƯỢC MỜI VỀ NƯỚC SỚM

@ 2 July 2010 04:42 PM
Tin Johannesburg - Hai trọng tài Jorge Larrionda và Roberto Rosetti là những người đã tạo lợi thế cho Ðức và Argentina ở vòng 16 đội, đều không có tên trong danh sách cầm còi các trận còn lại của World Cup. Larrionda cùng phụ tá Mauricio Espinosa, là tác giả vụ rắc rối trong trận Ðức thắng Anh với tỉ số 4-1 khi từ chối bàn thắng hợp lệ của Frank Lampard. Nếu có bàn thắng đó, tỷ số lẽ ra được cân bằng ở phút 39 và trận đấu có thể kết thúc theo hướng khác. Ðây không phải là lần đầu tiên Larrionda làm lỗi khi bóng đã vượt qua vạch vôi. Năm 2004, ông là tác giả vụ rắc rối tương tự khi không công nhận bàn thắng của Adriano trong trận đấu tại vòng loại World Cup 2006 giữa Colombia và Brazil. Trận Ðức gặp Anh là trận cuối cùng của trọng tài người Uruguay Larrionda tại World Cup 2010. Vụ rắc rối trên đã mở ra nhiều cuộc tranh luận về khả năng sử dụng kỹ thuật video quay chậm để giúp đỡ trọng tài. Nó cũng khiến Liên đoàn Túc Cầu thế giới phải đối đầu với làn sóng chỉ trích từ nhiều phía.

Trong khi đó lỗi của vị trọng tài uy tín người Italy Roberto Rosetti là công nhận bàn thắng không hợp lệ cho Carlos Tevez trong trận Argentina thắng Mexico 3-1. Tiền đạo Argentina đã ghi điểm khi đứng dưới hàng thủ Mexico khi Lionel Messi chuyền bóng lên, nhưng màn đội đù dứt điểm vẫn được công nhận. Nhóm trọng tài của Anh, gồm trọng tài chính Howarb Webb và các phụ tá Darren Cannon, Michael Mullarkey sẽ ở lại Nam Phi để làm nhiệm vụ.(SBTN)

{nl}{nl}