PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ PARAGUAY

@ 2 July 2010 04:44 PM
Tin Pretoria - Khán giả Paraguay đã hết sức vui mừng trước chiến thắng trước đội tuyển Nhật Bản trong màn đá luân lưu vào ngày hôm qua, để lọt vào tứ kết của giải vô địch túc cầu thế giới World Cup tại Nam Phi. Ở ngoài sân vận động tại Pretoria, những khán giả từ Paraguay nay đang hy vọng họ sẽ lọt vào được tới vòng bán kết. Một người tên Victor Godoy nói anh đặt hết niềm tin vào đội tuyển nhà, họ là những cầu thủ xuất sắc và anh tin rằng họ sẽ thắng trong trận kế tiếp. Paraguay thắng 5-3 trong màn đá luân lưu sau khi hai đội đã huề nhau 0 đều ở hai hiệp chính và hai hiệp phụ. Họ sẽ phải đụng độ với Tây Ban Nha trong trận đấu vòng tứ kết. Anh Alberto Villarba nói anh nghĩ họ sẽ vào đến tận bán kết, không có lý do nào có thể giải thích được hiện tượng này, vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Paraguay lọt được vào vòng tứ kết. Cú đá của Yuichi Komano đụng phải xà ngang đã khiến cho đội tuyển Nhật Bản bật khóc, trong lúc những tin đồn về một lời nguyền là sẽ không có một đội tuyển Á châu nào từ trước tới nay có thể thắng được một đội tuyển từ Nam Mỹ trong giải World Cup.

Một người tên Tochi Okada nói Nhật Bản đã thi đấu rất kiên cường, nhưng kém may mắn trong màn đá luân lưu. Ông tin rằng 4 năm nữa Nhật Bản sẽ quay lại và sẽ chiếm giải vô địch thế giới. Trong lúc những khán giả Nhật ra về với nét mặt buồn bã, nhiều người lại ca tụng đội tuyển của họ là thi đấu xuất sắc nhất, theo lời một ngườ itên Aizawa. Paraguay sẽ cùng với Argentina, Brazil và Uruguay là 4 đội tuyển từ Nam Mỹ lọt vào vòng 8 đội còn lại, cho dù các quan sát viên cho rằng họ khó có thể thắng được trước Tây Ban Nha trong trận kế tiếp.(SBTN) {nl}{nl}