HUẤN LUYỆN VIÊN DOMENECH RA TRẢ LỜI TRƯỚC ỦY BAN ÐIỀU TRA QUỐC HỘI

@ 2 July 2010 04:54 PM
Tin Paris - Hai viên chức túc cầu hàng đầu ở Pháp đã phải ra trước ủy ban điều tra quốc hội để trả lời về việc đội tuyển quốc gia tham dự World Cup đã đình công, gây thiệt hại nặng đối với hình ảnh nước Pháp. Huấn luyện viên Raymond Domenech và chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Pháp là ông Jean-Pierre Escalettes đã cố gắng giải thích về sự thất bại của đội tuyển Pháp. Ủy ban đã quyết định chất vấn hai nhà lãnh đạo túc cầu pháp trong phòng kín. Các nhà bình luận nói Liên đoàn Túc cầu Pháp muốn tách rời họ khỏi sự can thiệp của quốc hội, nhiều dân biểu đã bày tỏ sự tức giận trên các đài truyền hình. Ðội tuyển túc cầu Pháp đã tự làm mất danh tiếng sau khi cầu thủ đình công, tẩy chay không tham gia tập luyện để phản đối quyết định loại trừ cầu thủ Nicolas Anelka vì tội sỉ nhục huấn luyện viên Domenech trong thời gian đấu với đội tuyển Mexico. Ðội tuyển Pháp đã thua Mexico 2-0 và cũng đã thua Nam Phi, không thể đi vào các trận đấu kế tiếp. Hợp đồng của Domenech đã bị chấm dứt.

Ông Escalettes đã phải từ chức vào hôm thứ Hai vừa qua và đã tới phòng điều tra của quốc hội bằng cửa sau. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA là ông Sepp Blatter tuyên bố FIFA sẽ đình chỉ tư cách hội viên của liên đoàn túc cầu Pháp gọi tắt là FFF nếu các nhà chính trị Pháp can thiệp vào hoạt động của ngành túc cầu. Nếu FFF bị đình chỉ tư cách hội viên, Pháp và các câu lạc bộ túc cầu Pháp sẽ không thể tham dự vào các trận tranh tài quốc tế hay ở Âu Châu.{nl}{nl}