SỐT XUẤT HUYẾT VÀO MÙA Ở MIỀN NAM

@ 2 July 2010 06:22 PM
{nl}Tin Saigon - Mỗi ngày có 10 đến 15 trẻ sốt xuất huyết nhập viện, nhiều trẻ bị sốc nặng phải cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Ðồng 1 Saigon phải lên tiếng cảnh báo sốt xuất huyết đã vào mùa. Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Ðồng 1, Trưởng khoa Sốt xuất huyết cho biết hiện tượng tăng số nguời bệnh xuất hiện từ sau những cơn mưa đầu mùa ở miền Nam. Mỗi ngày nơi đây có từ 60 đến 70 trẻ điều trị nội trú, đặc biệt những ngày đầu tuần số trẻ bệnh lên đến 80 em. Vài tuần trước mùa mưa, theo thống kê của bệnh viện, mỗi ngày chỉ có 20 đến 40 trường hợp nằm viện điều trị do sốt xuất huyết.

Tình hình bệnh sốt xuất huyết chưa thật sự tăng đến mức bùng phát, tuy nhiên theo các bác sĩ, điều đáng quan tâm là rất nhiều trẻ khi đến bệnh viện đã lâm vào tình trạng bệnh nặng. Ngày cao điểm có đến 20 trường hợp phải cấp cứu. Trong số trẻ nhập viện mỗi ngày tại bệnh viện này, số trẻ sống tại Saigon chiếm 60 đến 70%, còn lại là bé ở các tỉnh thành lân cận.(SBTN)