LIÊN TỤC PHÁT HIỆN HÀNG LẬU VÀO VIỆT NAM

@ 2 July 2010 06:32 PM
Tin Hà Nội - Ðội thủ tục hành lý nhập cảng phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục phát hiện nhiều vụ vận chuyển máy ảnh, ống kính, súng hơi không khai báo. Hôm qua Chi cục Hải quan cửa khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay vừa phát hiện một vụ chuyển lậu máy ảnh, ống kính trái phép. Theo đó hải quan tiến hành làm thủ tục nhập cảnh cho một hành khách quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay CI 781 từ Ðài Loan về Việt Nam. Qua kiểm tra, ngoài tiêu chuẩn hành lý cá nhân theo quy định, ông này không khai báo hải quan số hàng gồm: 5 bộ máy ảnh Canon có ống kính đi kèm, 06 ống kính Canon, 1 máy tính Macbook Pro, 2 Iphone 4G hàng mới. Tổng trị giá số hàng trên khoảng hơn 5000 đô-la. Trước đó, Ðội thủ tục hành lý nhập cảng đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với một người từ Thái Lan về Việt Nam mang theo 4 khẩu súng hơi không khai báo.

Ðây là lọai hàng hóa nhập cảng có điều kiện, phải có giấy phép nhập cảng của cơ quan quản lý chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Cùng ngày Ðội thủ tục hành lý nhập cảng phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với ông Yvon K-Buor từ Mỹ về Việt Nam mang theo số lượng 14 quần áo rằn ri có phù hiệu US Army là hàng quân trang, quân dụng sử dụng trong quân đội thuộc diện bị cấm. Toàn bộ các vụ vi phạm trên đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất tạm giữ để giải quyết theo quy định.(SBTN)

{nl}{nl}