NỔ MÌN Ở HẢI PHÒNG, 60 CĂN NHÀ HƯ HỎNG, NHIỀU NGƯỜI BỊ THƯƠNG

@ 2 July 2010 07:01 PM
{nl}
Tin Hải Phòng - Một vụ nổ mìn kinh hoàng vừa xảy ra tại xóm 4, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng vào rạng sáng ngày hôm qua, làm khoảng 60 căn nhà hư hỏng và nhiều người bị thương. Tin của báo chí trong nước dẫn lời một số nhân chứng cho hay một chiếc xe hơi 4 chỗ dừng ở khu dân cư, hai người bước xuống rồi mang vật lạ ném xuống rãnh thoát nước và châm lửa đốt rồi lên xe tẩu thoát. Sau đó một tiếng nổ kinh hoàng phát ra kèm theo ngọn lửa cao khoảng 5 thước. Sau vụ nổ, có khoảng 30 ngôi nhà bị hư hại với mức độ khác nhau. Tin cho biết thêm công an huyện Thủy Nguyên và Công an Hải Phòng đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ nổ nghiêm trọng này. Tin cho biết là sức ép của vụ nổ đã làm nhiều ngôi nhà trong bán kính khoảng 2 cây số đều bị sập mái. Báo chí mô tả con đường nhựa dẫn vào khu dân cư xóm 4, thôn Niêm Ngoại, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên tỉnh Hải Phòng bị cắt ngang vì hố mìn rộng khoảng 8 thước, sâu quá đầu người. Hiện trường ngổn ngang những đống đất đá, gạch ngói tứ tung.

Các căn nhà xung quanh hố mìn bị hư hỏng, những mái ngói bị hất tung, nhiều bức tường vỡ vụn, sạt lở. Báo này dẫn lời một người dân có nhà nằm sát ngay miệng hố mìn, kể lại trong nỗi sợ hãi rằng khoảng 3 giờ, ông đang ngủ thì nghe một tiếng nổ lớn và căn nhà rung lên bần bật. Ðất đá từ khu vực hố mìn phá tan cửa bay vào trong nhà. Toàn bộ bàn ghế, giường tủ, tivi trong nhà vỡ loảng xoảng. Khi ông chạy ra ngoài thì thấy mù mịt khói, căn bếp và bờ tường bao đã bị san thành bình địa. Một cụ già và hai cháu bé bị mảnh vỡ văng vào người phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Trưởng công an xã Kỳ Sơn cho biết hiện công an đã phát hiện một số điểm nghi vấn. Quanh khu vực xảy ra vụ nổ chỉ có khoảng 50 gia đình người dân, đều thuộc xóm 4 và đều là nông dân, không tranh giành làm ăn với ai.(SBTN)