TRUNG CỘNG TẬP TRẬN 6 NGÀY Ở BIỂN ÐÔNG ÐỂ ÐỐI ÐẦU VỚI MỸ VÀ NAM HÀN

@ 2 July 2010 07:43 PM
Tin tổng hợp - Báo chí địa phương cho hay Hải quân Trung Cộng đang có cuộc tập trận 6 ngày ở vùng biển đông, được cho là sự phản ứng với kế hoạch tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn đang diễn ra tại Hoàng Hải và tại Hawaii. Nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho biết quân đội đã ra lệnh cấm tất cả các tàu sẽ bị cấm vào vùng biển ngoài khơi tỉnh Triết Giang trong suốt thời gian diễn tập từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Nhật báo Trung Hoa cho hay, mặc dù viên chức quốc phòng Trung Cộng khẳng định đây là kế hoạch tập trận thông thường, nhưng một số nhà phân tích tin là nó có liên quan trực tiếp đến cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ bắt đầu trong tháng 7 với sự tham gia của một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Hai nước tuyên bố quyết định tiến hành tập trận chung sau khi tổ điều tra quốc tế đưa ra kết luận Bắc Hàn có trách nhiệm trong vụ gây chìm tàu chiến Cheonan của Nam Hàn tại Hoàng Hải hồi tháng 3, dù Bình Nhưỡng phủ nhận mạnh mẽ việc này.

Cuộc thao diễn ban đầu dự trù sẽ diễn ra tháng 6 nhưng hoãn lại cho đến tháng 7. Tướng Mã Hiếu Thiên là Phó Tổng tham mưu trưởng Hồng quân Trung Cộng đầu tháng 6 tuyên bố sự giám sát cao độ của tàu chiến và máy bay Mỹ ở Biển Ðông là cản trở chính trong quan hệ quân sự Mỹ-Trung. Quyết định diễn tập được Trung cộng đưa ra ngày 24 tháng 6, sau đó đăng tải trên các trang web lớn của Trung Cộng kể từ hôm thứ Hai. Theo tờ Minh Báo Hong Kong, việc công khai kế hoạch diễn tập là một động thái hiếm có. Một số nhà phân tích nhìn nhận động thái này có liên quan rõ ràng tới sự hiện diện của hàng không mẫu hạm USS George Washington, đặt các thành phố lớn, trong đó có Bắc Kinh và vùng ven biển Trung Cộng, trong phạm vi chiến đấu của tàu.

Vào đầu tháng 6 vừa qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Tần Cương nhấn mạnh, Bắc Kinh quan ngại thực sự về kế hoạch tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, và sẽ theo dõi sát tình hình. Họ Tần cũng kêu gọi trong hình hiện tại, các bên liên quan cần kiềm chế để tránh leo thang và gây tổn hại đến lợi ích của các nước trong khu vực.

Trong khi đó, một Tạp chí Quân sự thế giới tại Trung Cộng cho hay Bắc Kinh không cần thiết phải xem cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn như một hành động khiêu khích. Trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng tại Ðối thoại Shangri-La thường niên ở Singapore mới đây, Tướng Mã Hiếu Thiên đã kêu gọi Hoa Thịnh Ðốn và Bắc Kinh cùng tin tưởng, cùng có lợi, hợp tác và công bằng trong các vấn đề an ninh quốc tế. Một trong những lý do được tin là đã khiến cho Trung cộng muốn chiếm cứ biển đông, là nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ tại khu vực này. Hôm nay có tin từ Bắc Kinh cho biết Trung cộng vừa tìm thấy hơn 200 vùng có chứa dầu và khí đốt, cùng với 180 mỏ dầu khí với độ sâu từ 500 đến 2000 thước.

Theo Giám đốc Phân viện hải dương học biển Ðông thuộc Viện Khoa học Trung Cộng, trữ lượng và vị trí chính xác của các mỏ này hiện chưa được công bố, nhưng Bắc Kinh khẳng định tài nguyên dầu khí trên vùng Biển Ðông có thể là rất lớn. Tuyên bố mới đây của giới chức Trung Cộng cho thấy trong năm nay, nước này sẽ tiến hành 9 dự án thăm dò khai thác nước sâu tại Biển Ðông. Trung cộng đã đầu tư hơn 200 tỷ Yuan tức khoảng 29 tỷ mỹ kim cho kế hoạch thăm dò thượng nguồn và hạ nguồn, trong đó trọng điểm là xây dựng khả năng tác nghiệp và thăm dò khai thác dầu khí nước sâu và siêu sâu từ 2500 đến 3000m thước.(SBTN)

{nl}{nl}