TÂY BAN NHA HẠ PARAGUAY VÀO GIỜ CHÓT

@ 5 July 2010 08:08 PM
Tin Johannesburg - Tiền đạo Tây Ban Nha là David Villa đã đưa đội tuyển quốc gia này vào vòng bán kết giải World Cup với bàn thắng trễ, để hạ Paraguay  với tỉ số 1-0 tại sân Ellis Park hôm thứ bảy. Trận đấu đã phải bước vào phút đá bù giờ sau khi hai bên đều đá hụt một trái phạt đền ở phút thứ 90, trước khi Villa ghi được bàn thắng thứ 5 của anh trong giải này và sẽ tiếp tục đi tiếp, để gặp lại đội tuyển Ðức là đội đã hạ Argentina với 4 bàn trắng tại Cape Town. Cho đến giờ phút cuối, đội tuyển từ Nam Mỹ châu đã vất vả nhưng đã chặn được hết những màn tấn công của Tây Ban Nha từ giữa sân, và tao những cơ hội rõ ràng hơn trong nửa hiệp đầu. Trận đấu đã trở nên sôi nổi hơn ở hiệp hai, khi trọng tài cho rằng hậu vệ Tây Ban Nha là Gerard Pique đã đốn ngã tiền đạo Paraguay  là Oscar Cardozo trong vòng cấm địa. Cardozo đã tung cú sút chìm về bên trái của thủ môn Iker Casillas nhưng thủ quân của Tây Ban Nha đã dễ dàng cứu được banh. Những giờ phút còn lại là những màn tấn công liên tục khi Tây Ban Nha được trọng tài cho hưởng một trái đá phạt khi Villa bị té ngã. Xabi Alonso tung cú sút vào góc cao bên phải của Justo Villar, làm cho khán giả Tây Ban Nha hết sức vui mừng nhưng trọng tài bắt anh đá lại vì các cầu thủ đã đổ hết ra sân.

Alonso lại đá thấp về bên trái của Villar ở lần thứ nhì nhưng sau khi cú sút của anh bị chặn bởi Cesc Fabregas, vào thay thế cho Fernando Torres, nhưng trọng tài chỉ cho đá phạt góc. Trong lúc Tây Ban Nha dồn dập tấn công, trung vệ Xavi lại đá ra ngòi và Andres Iniesta lại bị thủ môn Villar chặn đứng. David Villa là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong giải này, đã ghi bàn thắng ở phút thứ 83 từ cú đá bồi sau khi cầu thủ dự bị Pedro đá dội cột sau đường chuyền của Andres Iniesta.(SBTN)