PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ PARAGUAY

@ 5 July 2010 08:09 PM
Tin Asuncion - Khán giả Paraguay thất vọng nhưng vẫn đổ ra đường tại thành phố Asuncion vào ngày hôm qua, khi giấc mơ đoạt vô địch World Cup của họ chấm dứt với trận thua 1-0 trước đối thủ Tây Ban Nha. Mặc dù nhiều người buồn bã và khóc lóc, nhiều khán giả vẫn cố tìm ra những điểm son và họ nói họ rất hài lòng với đội tuyển quốc gia. Một nguời tên Martin Celauro nói Tây Ban Nha đã không đàn áp được Paraguay như mọi người nghĩ, đội tuyển Paraguay đã thi đấu rất xứng đáng. Túc cầu và thắng thua chỉ cách nhau có một bước và không ai có thể làm gì được. Paraguay đến từ xa và rất hãnh diện về 23 cầu thủ của đội này, cũng như của Huấn luyện viên của đội tuyển.

Trận tứ kết tại sân Ellis Park đã sôi nổi hơn trong nửa hiệp sau với cả hai thủ môn đã cứu được những cú đá phạt trước khi David Villa tung lưới ở phút thứ 83 để đưa đội tuyển này vào trận kế tiếp để gặp lại Ðức. Paraguay đã thành công trong việc chặn được các cầu thủ của Tây Ban Nha và cũng tạo được nhiều cơ hội, bất chấp Tây Ban Nha đang là đội đương kim vô địch Âu châu. Marta Zeballos nói trọng tài đã làm lỗi, và họ đành phải chấp nhận thôi. Ðây là lần đầu tiên Paraguay lọt vào được vòng tứ kết.(SBTN)