CÁC GIÁM MỤC VIỆT NAM NGẠC NHIÊN VỀ LOAN BÁO CỦA VATICAN

@ 6 July 2010 05:42 AM
Tin Saigon - Các giám mục Việt Nam đã tỏ ra ngạc nhiên trước loan báo của Vatican về việc họ sẽ bổ nhiệm một đại diện không thường trú tại Hà Nội. Hãng tin Reuters trong tuần qua cho hay Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đồng ý về việc Ðức Giáo Hoàng Benedict sẽ bổ nhiệm đại diện đầu tiên của Vatican tại Việt Nam. Các giới chức của Vatican nói việc bổ nhiệm này là bước đầu dẫn đến sự củng cố mối liên hệ giữa Vatican và Hà Nội. Tuy nhiên bản tin đăng trên một tờ báo Công giáo hôm qua trích lời Linh mục Huỳnh Công Minh, phụ tá Ðức Hồng y Phạm Minh Mẫn nói ông cảm thấy bối rối bởi khi ông gặp đức hồng y vào sáng ngày thứ bảy vừa qua thì Ðức Hồng y Phạm Minh Mẫn dường như cũng không biết gì về việc này. Vào tháng Tư, các giáo dân Công giáo cũng đã ngạc nhiên trước việc Vatican bổ nhiệm một tân tổng giám mục Hà Nội ngay sau khi chấp nhận việc từ chức của Ðức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt.

Các giáo dân lo ngại rằng hành động này là một dấu hiệu cho thấy có sự dàn xếp với nhà cầm quyền Hà Nội, từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Ðức Giám mục Ngô Quang Kiệt. Các giới chức Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng Vatican đang hành động mà không tham vấn với các lãnh đạo Công giáo ở địa phương. Linh mục Huỳnh Công Minh nói họ là những Giáo dân sống ở Việt Nam vì vậy họ hy vọng mọi việc liên quan đến Việt Nam, dù chỉ là liên hệ đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì họ cũng nên được thông báo trước và được tham gia vào những sự việc đó. Linh mục này cũng nhắc lại mối quan ngại của nhiều giáo dân rằng việc Hà Nội làm việc trực tiếp với Tòa thánh Vatican sẽ làm suy yếu vị thế của các giám mục địa phương, những người thường mâu thuẫn với nhà nước về những vấn đề liên quan đến đất đai của giáo hội cũng như quyền tự do hành đạo của giáo dân.(SBTN) {nl}{nl}