VIỆC HÀ NỘI XÂY CỔNG CHÀO NHÂN ÐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG BỊ CHỐNG ÐỐI

@ 6 July 2010 05:44 AM
Tin Hà Nội - Trong những ngày qua ý kiến của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc xây dựng những cổng chào tại thủ đô Hà Nội để kỷ niệm lễ 1000 năm Thăng Long đã gặp chống đối dữ dội. Giới kiến trúc sư Việt Nam đã tỏ ra phản đối trước việc Hà Nội chấp thuận cho xây dựng 5 cổng chào nhân dịp này. Ông Phạm Quang Long trong một cuộc phỏng vấn với báo chí trong nước cho rằng việc xây dựng cổng chào là mong muốn chung của mọi người, thế nhưng cần cân nhắc cẩn thận rất nhiều trong các dự án này. Ông Phùng Hữu Phú, một giới chức cao cấp khác làm việc tại Ban tuyên giáo Trung Ương cũng cùng quan điểm khi cho rằng danh từ Cổng Chào nghe rất chướng tai và sẽ phá vỡ khái niệm 5 cửa ô là di sản văn hóa của Hà Nội. Trước đó thành phố Hà Nội đã ra thông báo cho rằng Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam và Hội Kiến Trúc Sư Hà Nội đều đã đồng ý trên bản vẽ của 5 cổng chào này.

Tuy nhiên chỉ một ngày sau đó Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam phản ứng lại rằng hội này chưa bao giờ gửi ý kiến đóng góp cho ủy ban Nhân Dân thành phố cả. Ngoài ra Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam cũng chỉ ra những bất cập khi xây dựng 5 công trình này như đây là một công trình có quy mô lớn nên không thể sử dụng vật liệu tạm. Về mặt cơ bản, chất lượng các phương án chưa đáp ứng mong đợi của giới Kiến Trúc Sư.(SBTN) {nl}{nl}