TỔNG THỐNG ARGENTINA ÐÓN TIẾP ÐỘI TUYỂN QUỐC GIA TRỞ VỀ

@ 7 July 2010 11:32 AM
Tin Buenos Aires - Tổng thống Argentina là bà Cristina Fernandez đã hứa hẹn sẽ tiếp tục ủng hộ và tài trợ thêm cho đội tuyển túc cầu quốc gia, khi bày tỏ sự hãnh diện và mời các cầu thủ của đội tuyển đến dinh Tổng thống để vinh danh họ. Hàng ngàn người đã tụ tập vào tối hôm qua để đón chào đoàn tuyển thủ Argentina trở về từ Nam Phi. Họ đã kéo đến phi trường Ezeiza ở thủ đô Buenos Aires để đón chào đội tuyển trở về, và con đường giao thông huyết mạch dẫn từ phi trường vào nội đô bị tê liệt. Ðám đông khán giả hát hò, nhảy múa, trên gương mặt họ đều tỏ vẻ khích động như đội nhà vừa vô địch World Cup chứ không phải đã bị loại ở tứ kết sau trận thua Ðức 4 bàn. Tỏ ra lo ngại cho tương lai của đội tuyển, nhiều người còn hô vang câu xin đừng đi Maradona. Argentina khởi đầu rất tốt ở World Cup. Họ toàn thắng ở vòng bảng, sau đó đánh bại Mexico 3-1 ở vòng 16 đội trước khi dừng bước trong trận thua Ðức. Nhiều người đã bày tỏ cảm tưởng khác biệt trong buổi đón tiếp này. Một người tên Claudio Ballerini nói những cầu thủ này đã cống hiến tất cả nhưng họ không thắng được, nay mọi người muốn cho ông Maradona có một cơ hội thứ nhì, vì họ xứng đáng với việc đó. Một người khác tên Antonella Gaona nói anh vẫn vui cho dù họ thua, điều đó không quan trọng bằng tinh thần của đội tuyển quốc gia mới quan trọng, và anh ủng hộ cho ông Maradona cho đến cùng.

Các cầu thủ và Huấn luyện viên Maradona đã không bước ra khỏi chiếc xe bus, nhưng vẫy tay chào những khán giả ở ngoài. Ông Maradona còn hợp đồng với Liên đoàn Túc Cầu Argentina cho đến tháng 7 năm 2011, nhưng ông từng tuyên bố sẽ thẩm định lại việc làm của mình khi gặp gỡ gia đình ông. Argentina từng chiếm vô địch thế giới trong năm 1978 và năm 1986. Bà Fernandez nói khi bà nhìn thấy những cảnh này, bà cảm thấy hãnh diện vì đội tuyển Argentina đã đóng góp hết sức mình cho các trận đấu tại Nam Phi, và dù thắng hay thua thì họ cũng cần được hỗ trợ và ủng hộ. Bà cũng chúc cho Uruguay được may mắn khi thi đấu với Hòa Lan vào ngày hôm nay, vì đây là một đội từ Nam Mỹ và các quốc gia ở Nam Mỹ phải ủng hộ họ.(SBTN) {nl}{nl}