GIỚI CHỨC TÒA ÐẠI SỨ HOA KỲ TỚI THĂM TÂY NGUYÊN

@ 7 July 2010 11:47 AM
Tin Hà Nội - Ông Christian Marchant là tùy viên Chính trị của tòa Ðại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, đã thăm các tỉnh Ðắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum. Ông Marchant đã gặp gỡ các cán bộ địa phương, các lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo doanh nghiệp, sinh viên và thăm viếng hai dự án được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ gọi tắt là USAID. Trong cuộc họp với các cán bộ tỉnh và địa phương, ông Marchant đã thảo luận về các vấn đề song phương cũng như về việc phát triển kinh tế khu vực.

Ông cũng gặp gỡ các sinh viên ở Ðại học Tây Nguyên và có bài nói chuyện về lễ kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam và trả lời các câu hỏi về cuộc sống của sinh viên ở Mỹ. Ông Marchant cũng đi thăm một dự án trồng cây ca cao do USAID tài trợ trong việc đào tạo và giúp đỡ người dân nghèo và người dân tộc thiểu số tại địa phương để họ có thể cải thiện cuộc sống qua việc trồng cây ca cao.

Trong những năm qua các cuộc biểu tình chống đối của người thiểu số tại Tây nguyên đã giảm hẳn, một phần vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xiết chặt việc kiểm soát khu vực này và đưa rất nhiều cán bộ cũng như quân đội đến đây để theo dõi và bắt bớ những người muốn biểu tình chống chế độ. Hà Nội cũng tỏ ra nới tay hơn một chút cho những sinh hoạt tôn giáo để khỏi gặp phải những phản ứng mạnh mẽ của người dân. Tuy nhiên những người hiểu chuyện cho biết tình hình vẫn âm ỉ và Công an vẫn đang tiếp tục theo dõi nhiều người trong khu vực.(SBTN) {nl}{nl}