HÀ NỘI BỔ NHIỆM TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO MỚI

@ 7 July 2010 11:48 AM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Ðảng và là Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, vào chức vụ Trưởng ban Tôn giáo của nhà nước. Ngoài chức vụ Ðảng, đương sự còn là Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân và trưởng đoàn Ðại biểu Quốc Hội tỉnh Trà Vinh, một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có đông người Khmer theo Phật giáo hay còn gọi là Khmer Krom. Nay với vị trí trưởng ban Tôn giáo nhà nước, người này giữ hàm Thứ trưởng, vị trí này đã để trống cả năm nay từ sau khi ông Nguyễn Thế Doanh về hưu. Tân trưởng ban Tôn giáo sinh năm 1954, được cho là có trình độ học vấn đại học. Công tác tôn giáo được cho là một lãnh vực quan trọng trong quản lý chính trị và xã hội của Cộng sản Việt Nam.

Những năm gần đây, Việt Nam bị tố cáo là đã vi phạm nặng nề quyền tự do tôn giáo, nhất là liên quan tới Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Giáo hội Công Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo. Trước tin Hà Nội bổ nhiệm tân Trưởng ban Tôn giáo, Thượng tọa Thích Quảng Ba thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được phép hoạt động ở trong nước, nói ngài muốn nhắn gửi nhà nước Cộng sản Việt Nam hãy xem xét lại quá trình cư xử với toàn bộ các tôn giáo ở trong nước suốt 35 năm qua. Ngài nói bó buộc tôn giáo làm nô dịch cho nhà nước chỉ làm cho đạo đức xã hội suy sụp, hãy cư xử tử tế, bình đẳng đúng mức với các tôn giáo. Ban Tôn giáo nhà nước thành lập năm 1955, có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ban này có chức năng hướng dẫn và hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp về công tác tôn giáo và giải quyết những vấn đề quan trọng về tôn giáo, đồng thời làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo trong nước.(SBTN) {nl}{nl}