BỌ XÍT HÚT MÁU NGƯỜI TRÀN VÀO ÐÀ NẴNG

@ 8 July 2010 12:24 AM
Tin Ðà Nẵng - Sau Hà Nội và Huế, Ðà Nẵng là địa phương thứ 3 tại Việt Nam xuất hiện loại bọ xít hút máu người. Tin trong nước cho hay trong vài ngày qua Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố Ðà Nẵng đã tiếp nhận hàng chục người dân tại các quận Sơn Trà, Hòa Vang, Thanh Khê, Liên Chiểu, Hải Châu mang theo các con bọ xít nghi là bọ xít hút máu người đến để nhờ kiểm chứng. Vẫn theo bản tin, đến ngày thứ bảy đã có thêm nhiều trường hợp tương tự đến Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố Ðà Nẵng để báo cáo. Tn từ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố Ðà Nẵng cho biết bệnh nhân đầu tiên bị bọ xít cắn, hút máu gây ra cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ kéo theo chứng đau đầu, mặt phù nước.

Hiện nay, các giới chức y tế tại Việt Nam vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn loại bọ xít này. Bác sĩ giám đốc Trung Tâm Y Tế Dự Phòng thành phố Ðà Nẵng cho biết trước diễn biến của sự việc, họ chỉ biết liên lạc với Viện Sốt Rét Ký Sinh Trùng và Côn Trùng Quy Nhơn nhờ hợp tác xét nghiệm mẫu máu và mẫu côn trùng. Theo đó ngày hôm nay viện sẽ tiến hành xét nghiệm máu người bị đốt và kiểm tra mẫu bọ xít do người dân cung cấp. Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, nếu phát hiện loại bọ xít này người dân nên tiêu diệt bằng phương pháp dân gian, không nên dùng hóa chất trước khi có kết luận chính thức. Bọ xít là loại côn trùng có rất nhiều ở Việt Nam và miền Trung, nhưng đa số không gây nguy hại cho sức khỏe của con người. Lần đầu tiên tin về phát hiện bọ xít hút máu người làm cho nhiều người dân ở đây hết sức lo lắng.(SBTN) {nl}{nl}