HẠ GỤC ÐỨC, TÂY BAN NHA HÙNG DŨNG TIẾN VÀO CHUNG KẾT

@ 9 July 2010 11:54 PM
Tin Durban - Dù đã chơi ép sân trong suốt 90 phút nhưng Tây Ban Nha phải nhờ đến cú đội đầu chính xác của Puyol mới giành chiến thắng 1-0 trước người Ðức. Bước vào trận bán kết thứ nhì tại World Cup, đội tuyển Ðức được đánh giá có phần trội hơn so với Tây Ban Nha nhờ vào chiến tích vang dội trước Anh và Argentina trước đó. Tuy nhiên 90 phút tại Durban đã đưa người hâm mộ tới những cảm xúc trái ngược, khi Ðức chỉ kiên trì phòng thủ và chờ đợi cơ hội phản công chớp nhoáng. Ngược lại Tây Ban Nha đã tấn công liên tục nên tạo được nhiều cơ hội hơn, và dù đã nhiều lần làm lỗi nhưng cuối cùng thì trung vệ Carles Puyol đã dũng mãnh đánh đầu tung lưới thủ môn Neuer để đem về chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha, và một vé cho trận Chung kết World Cup 2010 cùng với đội tuyển Hòa Lan.

Ngay từ đầu Tây Ban Nha đã mở các mũi dùi tấn công với Xavi, Iniesta, Alonso và Pedro. Với hàng rào sắt của Ðức, các tuyển thủ của quốc gia xứ Nam Âu không làm được gì với thủ môn Neuer vững chãi trong khung thành. Ngược lại Ðức cũng tạo ra được một vài tình trạng phản công khá nguy hiểm với Trochowski và Podolski cùng với Miros Klose và Oezil, làm thủ môn Iker Casillas của Tây Ban Nha cũng phải trổ tài chống đỡ. Sang hiệp hai, vẫn kịch bản tương tự như 45 phút đầu tiên khi Tây Ban Nha tràn sang phần sân đối phương bằng những cú sút xa liên tiếp nhưng đều ra ngoài. Huấn luyện viên Joachim Loew đưa Toni Kroos vào sân nhưng đến phút thứ 73 từ trái phạt góc của Xavi, trung vệ Carles Puyol đã ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Ðức vùng lên cố gỡ điểm nhưng đã trễ, và Tây Ban Nha chiến thắng để lọt vào chung kết với Hòa Lan vào ngày chủ nhật này và Ðức sẽ thi đấu để tranh hạng 3 với Uruguay.(SBTN) {nl}{nl}