NHIỀU TỈNH THÀNH BỊ DỊCH TẢ ÐE DỌA

@ 9 July 2010 11:59 PM
Tin tổng hợp - Trong lúc nắng nóng lan tràn khắp 3 miền, bộ Y Tế Cộng sản Việt Nam lên tiếng báo động là nhiều tỉnh liên tục có người dính dịch tả, ít nhất là một người tại An Giang tử vong. Một số nơi giáp biên giới với những vùng có dịch của Campuchia nên nguy cơ lây nhiễm cao, khiến tình hình diễn biến phức tạp. Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh An Giang cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân nữ 22 tuổi ở Mỹ Hòa thành phố Long Xuyên bị dương tính với vi khuẩn tả. Bệnh nhân này nhập viện hôm thứ sáu trong tình trạng tiêu chảy liên tục, dù được cấp cứu tích cực nhưng vẫn không qua khỏi. Trước đó gần nhà bệnh nhân này cũng có 2 người nhiễm dịch tả. Từ tháng 6 đến nay tỉnh An Giang đã phát hiện 11 trường hợp dương tính với vi khuẩn tả, trong đó tại Long Xuyên có 8 trường hợp. Ðiều tra dịch tễ cho thấy những người bệnh này đều dùng nước sông để nấu ăn. Ðại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước chiều nay cho biết đã có một trường hợp tử vong vì dịch tả trên địa bàn. Bệnh nhân quốc tịch Cam Bốt 40 tuổi, được đưa đến cấp cứu tại trạm y tế xã Thuận Hưng, huyện Bù Ðốp, trong tình trạng mê man, sau đó qua đời.

Bệnh viện Ða khoa Bù Ðốp cũng đang tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhân thường trú xã Se Pre, huyện Keo Si Ma, tỉnh Mondul Kiri Cam Bốt dính dịch tả. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Phước, dịch tả hoành hành tại tỉnh Mondul Kiri luôn có nguy cơ tấn công những huyện biên giới Việt Nam. Tỉnh Gia Lai và Kon Tum cũng đang đứng trước nguy cơ lây lan của bệnh tả khi 5 người dân sống tại huyện Lumphat, tỉnh Rattanakiri của Cam Bốt giáp ranh với hai tỉnh này tử vong vì vi khuẩn tả. Nhiều người khác cũng đang sang Gia Lai và Kon Tum điều trị do bệnh này gây ra. Tại Bến Tre, từ tháng 6 đến nay cũng có 66 trường hợp được xác định dương tính với vi khuẩn tả. Số trường hợp bệnh mới tạm lắng khi cuối tháng 6, tỉnh ra chỉ thị tạm thời cấm sản xuất, mua bán nước đá trên địa bàn các huyện có số bệnh nhân gia tăng.(SBTN)

{nl}{nl}