QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG VẪN GẦN GŨI HƠN SO VỚI HOA KỲ

@ 11 July 2010 12:45 AM
Tin Hà Nội - Nột hội nghị chuyên đề về 15 năm quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Hà Nội trong ngày hôm nay, với sự tham dự của các giới chức hai nước. Báo chí thế giới đang theo dõi hội nghị này, và phỏng vấn một số người trong cuộc. Một Giáo sư Việt Nam đang được mời thỉnh giảng tại Ðại học Oregon, là một trong các học giả tham gia trình bày tham luận tại hội nghị này là giáo sư Vũ Tường, khi trả lời báo chí đã cho rằng khía cạnh đáng chú ý nhất trong mối bang giao Hà Nội và Washington thời gian qua là sự tăng cường quan hệ, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và kinh tế.

Hiện nay Hoa Kỳ là nước đầu tư lớn nhất ở Việt Nam, và cũng là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Hoa Kỳ cũng đã mở cửa để cho rất đông du học sinh từ Việt Nam sang Mỹ để du học. Mới đây, Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak có nói rằng lòng tin giữa Hà Nội và Washington đã gia tăng nhiều trong hơn một thập niên qua, nhưng những cải thiện rõ rệt về nhân quyền và tự do tôn giáo thì vẫn chưa có. Hiện nhiều người cho rằng Hà Nội vẫn coi trọng mối quan hệ với Trung cộng hơn là với Mỹ, và các quan sát viên vẫn tin rằng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa thoát được những nghi kỵ đối với Hoa Thịnh Ðốn cho dù biết rằng đi với Trung cộng vẫn luôn luôn bị đe dọa bởi những tham vọng bá quyền và muốn thống lãnh vùng biển đông của Bắc Kinh hiện nay.(SBTN) {nl}{nl}