ÐÀO THẤY XƯƠNG NGƯỜI XƯA ÐẾN 4,000 NĂM Ở VIỆT NAM

@ 11 July 2010 01:08 AM
Tin Hà Nội - Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy thêm năm ngôi mộ ở Hà Nội, bên trong có chứa hài cốt xưa đến 4000 năm. Phó giám đốc Viện Khảo Cổ Học Việt Nam cho biết những cổ mộ này có niên đại vào thời Phùng Nguyên khoảng năm 2,000 đến 1,500 trước Tây Lịch, được tìm thấy ở cánh đồng Dinh Chang, huyện Ðông Anh, nằm ở ngoại thành phía Bắc Hà Nội, nơi vào tháng trước các khoa học gia Việt Nam cũng đào được bộ xương nguyên vẹn của một phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi, thuộc cùng thời kỳ nói trên. Trước đây cũng trên cánh đồng này, các nhà khoa học khai quật được 10 ngôi mộ thuộc nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó 7 ngôi mộ có hài cốt của trẻ con.

Cũng theo nguồn tin này, 7 cuộc khai quật gần đây nhất ở khu vực nói trên bắt đầu từ hôm 15 tháng 4, đã thu thập được di tích của các thời kỳ văn hóa Phùng Nguyên, Ðồng Dậu, Gò Mun và Ðông Sơn, vốn quần sinh ở vùng lưu vực sông Hồng Hà từ nhiều thiên niên kỷ trước. Trong khu vực 20,000 thước vuông, người ta tìm được nhiều vũ khí, đồ gốm, nồi đồng lớn, đồ đúc và nhiều đồ đồng khác. Các khoa học gia còn tìm được một hệ thống các lỗ được tin là ở phần ngoại biên của thành Cổ Loa, thuộc cuối thời kỳ Hồng Bàng tức khoảng năm 257 trước Tây Lịch, từng được xây dựng ở làng Phong Khê, cách Hà Nội 20 cây số về hướng Bắc.(SBTN)