NHÀ NƯỚC TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC THANH TRA TẬP ÐOÀN VINASHIN TRONG VÒNG 75 NGÀY

@ 11 July 2010 06:27 AM
Tin Hà Nội - Cơ quan Thanh tra nhà nước Cộng sản Việt Nam hôm qua tuyên bố sẽ chính thức kiểm tra tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tức Vinashin về tình hình kinh doanh, chấp hành chính sách pháp luật của tập đoàn này thời gian vừa qua. Dự trù sau 75 ngày làm việc, kết quả thanh tra sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện đại chúng. Trước đó theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương, Vinashin đã vi phạm nghiêm trọng quy định của nhà nước về lập và phê duyệt, đấu thầu các dự án, các khoản nợ lớn, mất khả năng thanh toán. Bộ máy quản lý vốn nhà nước tại nhiều đơn vị thuộc tập đoàn thiếu năng lực. Ðến nay tổng số nợ của Vinashin lên tới hơn 90,000 tỷ đồng tức khoảng hơn 4 tỷ đô-la. Tổng tài sản của Vinashin chỉ còn ở mức khoảng 80,000 tỷ đồng. Ủy ban kiểm tra trung ương cũng quyết định thực hiện quy trình kiểm điểm, xử phạt kỷ luật đối với ông Phạm Thanh Bình là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn. Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam trước đây là đứa con cưng của chế độ Hà Nội, và những người điều hành tập đoàn này đều là những cán bộ cao cấp trong nhiều năm đã ăn chặn những số tiền khổng lồ mà không ai nói đến.

Mãi cho đến đầu tháng 7 vừa rồi, Thanh tra Cộng sản Việt Nam mới quyết định cho biết kế hoạch thanh tra Vinashin đã được cơ quan này xây dựng từ năm ngoái, thế nhưng Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng đã tìm cách che đậy và viện lý do vì suy thoái kinh tế, nên cho phép lùi thời gian thanh tra một số tập đoàn, tổng công ty sang năm nay. Ðối với những sai phạm của Vinashin, trong tuần này Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam đã có thông báo ghi rõ chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm bí thư đảng Ủy Vinashin là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng đưa tập đoàn này đến nguy cơ phá sản. Nhiều người cho rằng đây là những đấu đá nghiêm trọng trong nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam trước kỳ Ðại hội đảng lần thứ 11 vào năm tới, và vẫn chờ xem kết quả của cuộc thanh tra này sẽ như thế nào.(SBTN) {nl}{nl}