PHẢN ỨNG CỦA KHÁN GIẢ SAU TRẬN ÐẤU HẠNG 3 GIỮA ÐỨC VÀ URUGUAY

@ 11 July 2010 06:31 AM
Tin Port Elizabeth - Ðội tuyển Ðức đã thắng Uruguay 3-2 trong trận đấu trong mưa giữa sân Nelson Mandela tại thành phố Port Elizabeth, làm cho khán giả Ðức hết sức hài lòng khi họ chiếm được hạng 3.; Một khán giả tên Wolfgang nói kết quả này làm cho họ đỡ buồn hơn sau khi đã để thua trong vòng bán kết. Ông nói đó là một trận đấu hay và họ đã trả được thù, sau khi để thua trận bán kết và nay họ dành được hạng 3. Dù đã dẫn trước, Ðức bị Uruguay gỡ lại 2-1 ở đầu hiệp hai nhưng gỡ huề ngay sau đó và Sami Khedira đã ghi bàn cuối cùng để ấn định chiến thắng cho Ðức. Một khán giả người Uruguay là Carlos nói đội tuyển của họ đã chứng minh là họ đã thi đấu xứng đáng với những đội tuyển hay nhất trên thế giới, họ đã lọt vào danh sách 4 đội cao nhất trong tổng số 36 đội trong giải này, và như vậy họ xứng đáng để được ca tụng. Trận đấu ngày hôm qua là trận thứ 6 liên tiếp một đội tuyển từ Âu châu vượt qua một đội tuyển từ Nam Mỹ, tức là ngược hẳn lại với thời gian đầu khi các đội tuyển Nam Mỹ đã hạ các đội Âu châu thê thảm.

Miroslav Klose muốn tìm thêm một bàn thắng để cùng với Ronaldo nằm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong giải World Cup với 15 lần phá lưới, nhưng giấc mộng của anh đã không thành công khi anh bị cúm và không thể thi đấu, cùng với hai nạn nhân khác là Lukas Podolksi và Philipp Lahm. Mọi sự chú ý đều dồn vô giải đôi giày vàng khi Mueller ghi bàn sau 19 phút, sau khi Fernando Muslera đã thất bại không chặn được cú sút của Bastian Schweinsteiger từ xa. Uruguay từng thắng sát nút Ghana ở trận tứ kết, sẽ về nước trong những đón tiếp tưng bừng vì là những thành quả lớn nhất của họ trong vòng 40 năm qua, trong khi khán giả Ðức thì kỳ vọng nhiều hơn và ngỡ rằng Ðức sẽ lọt vào vòng chung kết, nhưng họ cũng sẽ cám ơn những cầu thủ trẻ đã từng hạ Anh quốc và Argentina với 4 bàn trắng.(SBTN) {nl}{nl}