TRỌNG TÀI BÊNH VỰC CÁC ÐỒNG NGHIỆP TẠI GIẢI WORLD CUP

@ 11 July 2010 06:33 AM
Tin Pretoria - Người đứng đầu ủy ban trọng tài của Liên đoàn Túc Cầu thế giới tức FIFA là ông Jose Maria Garcia-Aranda ngày hôm qua cho biết dù đã có những tranh cãi về vấn đề trọng tài trong giải vô địch túc cầu thế giới World Cup năm 2010 tại Nam Phi vừa qua, nhưng đa số những vụ giải quyết của trọng tài là đúng đắn. Ông Aranda nói 96% tất cả những quyết định của trọng tài trong giải này là đúng, chỉ có vài trường hợp cá biệt. Khi nhìn lại giải này gồm 62 trận đấu, và những lỗi lầm vừa qua đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong những buổi họp hàng ngày của ủy ban để các trọng tài có thể làm việc tốt hơn trong những ngày tới. Trong cuộc họp báo tại thành phố Pretoria Nam Phi. Trọng tài nguời Anh Howard Webb là người sẽ cầm còi trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hòa Lan tại sân Soccer City tại thành phố Johannesburg vào ngày mai, nói mặc dù đã có những lỗi nhỏ bởi các trọng tài nhưng theo ông, thì hai đội giỏi nhất đã lọt vào vòng chung kết. Ông nói kết quả của những trận đấu trước kia có thể ảnh hưởng đến vòng cuối cùng, nhưng ông nghĩ mọi người đều đồng ý là Tây Ban Nha và Hòa Lan rất xứng đáng để dành ngôi vô địch.

Một số những lỗi lầm được chú ý nhất là cú làm bàn của Frank Lampard bị trọng tài từ chối khiến cho Anh quốc thua Ðức một cách đau đớn, cho dù hình ảnh chiếu lại cho thấy banh đã lọt vào lưới. Lỗi thứ hai là khi Carlos Tevez phạm lỗi việt vị trong trận Argentina gặp Mexico, là hai lỗi được nói đến nhiều nhất. Vào hồi đầu tuần, FIFA cho biết họ sẽ xét lại vấn đề trọng tài trong phiên họp kế tiếp. Chủ tịch FIFA là ông Sepp Blatter đã xin lỗi về những vấn đề của trọng tài vừa qua, và nói chắc chắn là việc này sẽ được đưa ra trong phiên họp kế tiếp để xét xem có nên sử dụng hệ thống Mắt Ó như đang được dùng trong bộ môn quần vợt hay cricket hay không. Ông cho biết đề tài này sẽ được đem ra bàn trong phiên họp của Hội đồng quản trị FIFA vào tháng tới và đưa ra trước toàn thể Ðại Hội đồng vào tháng 10.(SBTN) {nl}{nl}