CHỦ TỊCH ỦY HỘI THẾ VẬN QUỐC TẾ KHEN NGỢI NAM PHI THÀNH CÔNG TRONG GIẢI WORLD CUP

@ 11 July 2010 06:33 AM
Tin Pretoria - Chủ tịch Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế là ông Jacques Rogge đã gặp gỡ Tổng thống Jacob Zuma tại Pretoria vào hôm qua, và ca ngợi quốc gia Nam Phi đã thành công trong việc tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới World Cup năm 2010 tại Nam Phi sẽ kết thúc vào ngày mai chủ nhật. Hai người đã gặp nhau tại tư gia của Tổng thống và nói chuyện về giải đấu vừa qua, nhưng cũng không bình luận gì về việc Nam Phi có thể đứng ra xin tổ chức Thế Vận Hội. Ông Rog ge nói như mọi người đã thấy, Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế đã theo dõi giải này rất sát và tất cả đều hào hứng khi giải này thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Vì thế ông muốn đến đây để gởi lời chào, và ca ngợi sự thành công của Nam Phi cho giải đấu này. Ông Zuma cũng đã cám ơn Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế vì đã giúp cho Nam Phi chống lại tình trạng kỳ thị trước đây.

Các lực sĩ của Nam Phi đã được cho phép trở lại tranh tài trong các kỳ thi Thế Vận Hội vào năm 1992 sau suốt 32 năm bị cấm vì chính quyền nước này đã kỳ thị màu da. Ông cho biết chính Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế đã dóng một vai trò rất lớn để khuyến khích cuộc tranh đấu này. Ông Rog ge nói với ông Zuma rằng Nam Phi đã thành công trong giải World Cup của Rugby, giải Confederations Cup và nay là giải vô địch túc cầu thế giới World Cup năm 2010. Ông nghĩ rằng giải này sẽ làm cho người ta nhớ trong một thời gian dài, và làm cho cả lục địa Phi châu hãnh diện với những thành quả này.(SBTN){nl}{nl}