TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NAM PHI NHẬN ÐỊNH VỀ GIẢI WORLD CUP

@ 11 July 2010 06:33 AM
Tin Johannesburg - Trưởng ban tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới World Cup năm 2010 tại Nam Phi là ông Danny Jordaan nói quốc gia này đã đi một bước thật dài, từ những ngày bị chia rẽ vì nạn kỳ thị cho đến việc thành công rực rỡ trong việc tổ chức đại hội túc cầu lớn nhất thế giới. Giải đấu lần đầu tiên diễn ra trên lục địa Phi châu kể từ giải World Cup đầu tiên vào năm 1930. Ông nói sau 16 năm liên tiếp hoạt động, nay họ đã trải qua 62 trận đấu và chấm dứt một thời gian dài 80 năm cho Phi châu để dành vinh dự này, và sau đó sẽ là Brazil. Ông Jordaan nói chương trình này đã đoàn kết một quốc gia đã trải qua nhiều khó khăn trong suốt 20 năm qua, với những sự kỳ thị người da màu bị tách rời khỏi người da trắng. Nay thì mọi việc đã khác hẳn, sự kỳ thị không còn nữa và mọi người đề hãnh diện khi họ đoàn kết với nhau bất kể màu da.

Ông cho rằng giải World Cup đã đem lại được cho họ một niềm tin vào một quốc gia chung với nhau, và phá vỡ những hàng rào về tâm lý nhất là trong giới trẻ. Ông cũng tiết lộ là Nam Phi có thể đứng ra để xin tổ chức Thế Vận Hội trong tương lai gần. Chủ tịch Ủy Hội Thế Vận Quốc Tế là ông Jacques Rogge cũng đang có mặt tại Nam Phi và đã gặp gỡ Tổng thống Zuma nhưng không rõ có nói về việc này hay không, nhưng chắc chắn ông ta sẽ có mặt trong trận chung kết và một số nguời trong Ủy hội Thế Vận của Nam Phi sẽ có dịp tiếp xúc với ông trong lần này.(SBTN) {nl}{nl}