THỦ TƯỚNG NEW ZEALAND MUỐN ÐỐI THOẠI VỀ NHÂN QUYỀN VỚI CỘNG SẢN VIỆT NAM

@ 12 July 2010 11:41 PM
Tin Hà Nội - Hôm qua Thủ tướng New Zealand là ông John Key và phu nhân đã tới Hà Nội, mở đầu chuyến công du Việt Nam kéo dài cho đến chiều nay. Lãnh đạo New Zealand đến Việt Nam nhân dịp 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Theo báo chí New Zealand, một trong những hồ sơ được Thủ tướng John Key quan tâm trong các cuộc hội đàm với quan chức Việt Nam là vấn đề nhân quyền. Thủ tuớng New Zealand nói dù ông không tin rằng có thể khuyến khích Hà Nội có được tiến bộ qua việc chỉ trích mọi người, nhưng ông cũng mong có thể đạt được tiến bộ qua thảo luận và đối thoại với họ. Theo lãnh đạo New Zealand, các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam không phải phải là hoàn hảo và cần phải có những tiến bộ mới. Thủ tướng John Key hy vọng qua việc xây dựng quan hệ kinh tế, New Zealand sẽ đóng vai trò thúc đẩy Việt Nam có được những tiến bộ trong lĩnh vực nhân quyền.

Hiện nay trao đổi thương mại song phương giữa hai nước chỉ ở một mức nhỏ là khoảng 500 triệu đô-la mỗi năm. Tổng giá trị xuất cảng của New Zealand sang Việt Nam lên tới 315 triệu đô-la, trong đó có 40% là những sản phẩm tiêu dùng thường nhật. Trong khi đó New Zealand nhập cảng gỗ và quần áo từ Việt Nam. Trong thời gian công du Việt Nam, Thủ tướng New Zealand có các cuộc họp với Phó Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng và chào xã giao chủ tịch nước là Nguyễn Minh Triết.(SBTN) {nl}{nl}