CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ NGA MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG LÃNH VỰC NĂNG LƯỢNG

@ 12 July 2010 11:42 PM
Tin Mạc Tư Khoa - Trong khuôn khổ chuyến thăm viếng của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nông Ðức Mạnh đang có mặt tại Mạc Tư Khoa, nhà cầm quyền Hà Nội và Nga đã ký ba văn kiện về hợp tác trong lãnh vực dầu hỏa và khí đốt. Công ty dầu khí quốc doanh của Cộng sản Việt Nam là Petro Vietnam, và công ty quốc doanh của Nga Zarubezhneft, đã ký những hiệp định vào ngày hôm qua tại Moscow. Ngoài các vấn đề khác, hiệp định này bao gồm các kế hoạch để bắt đầu liên doanh sản xuất dầu tại khu tự trị Nenets ở miền Bắc nước Nga trong năm nay. Phó giám đốc công ty Zarubezhneft là ông Viktor Gorshenev nói hai phía đang soạn thảo một hiệp định để phát triển thêm một khu khai thác dầu ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của Việt Nam, mà họ dự trù ký kết trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Nga là ông Dmitry Medvedev, tới quốc gia Châu Á này vào tháng 10 sắp tới. Nhiều người cho rằng đây sẽ là một thách thức đối với Trung Cộng, là nước đã nhiều lần cản ngăn các công ty quốc tế ký những hợp đồng khai thác dầu khí với Cộng sản Việt Nam, vì cho rằng vùng biển Ðông là thuộc chủ quyền của mình. Trong một tin khác, người lãnh đạo hệ thống tàu điện ngầm Moscow cho hay Moscow và Hà Nội đang cân nhắc và thảo luận về việc Nga sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm ở Hà Nội.

Hãng thông tấn Ria Novosti trích lời ông Dmitry Gayev cho hay trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 2, phái đoàn Nga đã đạt thỏa thuận với phía Cộng sản Việt Nam về việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm này. Việt Nam rất cần hệ thống này và phía Nga rất sẵn lòng tham gia, tuy nhiên ông không đưa ra thời gian cụ thể. Hệ thống tàu điện ngầm của Moscow là một trong những hệ thống giao thông ngầm nổi tiếng nhất thế giới và các nhà ga cũng nổi tiếng với những hình ảnh trang trí sặc sỡ với những chủ đề về chủ nghĩa xã hội. Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô của Nga có hơn 180 trạm với tổng chiều dài hơn 300 cây số.(SBTN) {nl}{nl}