BÃO CÔN SƠN GIẬT CẤP 13 ÐANG TIẾN VÀO BIỂN ÐÔNG

@ 15 July 2010 12:39 AM
Tin tổng hợp - Chỉ trong một ngày, cơn bão vừa hình thành ngoài khơi Phi Luật Tân đã tăng thêm 3 cấp, hướng vào biển Ðông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều ngày hôm qua cơn bão có tên Việt Nam là Côn Sơn đã tiến sát Phi Luật Tân với sức gió vùng tâm bão mạnh tới cấp 11 tức trên 100 cây số mỗi giờ, giật cấp 13.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây và Tây Tây Bắc với tốc độ 25 cây số mỗi giờ và còn có khả năng mạnh thêm. Ðến sáng mai vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Ðông biển Ðông và hướng thẳng vào quần đảo Hoàng Sa. Chiều mai, bão có thể tiếp tục mạnh thêm một cấp, vị trí tâm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 cây số về phía Ðông Ðông Nam.

 Trong 2 ngày tiếp theo, bão gần như không thay đổi hướng di chuyển và tiến sát quần đảo Hoàng Sa. Ðến lúc này từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 cây số, từ cấp 6 trở lên có bán kính lên tới 300 cây số. Từ đêm hôm nay vùng biển phía Ðông khu vực Bắc và giữa biển Ðông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua giật tới cấp 15, biển động dữ dội. Chiều tối hôm nay, bão Côn Sơn đã ảnh hưởng tới toàn bộ quần đảo Phi Luật Tân.

Nhà cầm quyền đã ra lệnh báo động, đặc biệt, thành phố Ðà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi hiện có nhiều tàu thuyền đang hoạt động trong vùng biển khu vực quần đảo Hoàng Sa, cần phải hướng dẫn số tàu thuyền này thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.(SBTN)

{nl}{nl}