XẾP HẠNG 32 ÐỘI TUYỂN QUỐC GIA TẠI WORLD CUP 2010 CỦA FIFA

@ 15 July 2010 02:37 AM
Tin Frankfurt - Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, đội tuyển Anh tuột xuống vị trí 13 tại một VCK Mondial. Trong khi đó do chỉ bị loại khỏi vòng tứ kết khi đá phạt đền, Nhật Bản vượt lên ở vị trí thứ 9 World Cup 2010. Ít ngày sau khi trận Chung kết World Cup 2010 kết thúc, tiểu ban kỹ thuật của FIFA nhanh chóng đưa ra bảng xếp hạng 32 đội tuyển quốc gia tại giải World Cup 2010 dựa trên kết quả vòng bảng, thành tích tiến sâu của các đội và độ mạnh yếu của đối thủ. Do chỉ thắng 1, huề 2 ở vòng bảng cùng thất bại cay đắng 4-1 trước đội tuyển Ðức tại vòng tứ kết, Anh quốc chỉ được xếp hạng 13. Ðây được coi là vị trí tồi tệ nhất của đội tuyển này tại các vòng chung kết Mondial. Trước đó, vị trí thấp nhất của đội tuyển Anh là thứ 11 tại World Cup 1958 nhưng khi đó chỉ có 16 đội tham dự nếu không tính các giải World Cup 1974, 1978 và 1994 mà đội tuyển Anh không vượt qua được vòng loại.

Mặc dù cũng chịu dừng bước tại vòng tứ kết như đội tuyển Anh nhưng Nhật Bản vẫn chễm chệ xếp trên. Không những thế đội tuyển từ Á châu này còn lọt top 10 đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất World Cup 2010 với thành tích 2 thắng, 1 huề và chỉ thua Paraguay trên chấm phạt đền. Cũng theo bảng xếp hạng tổng kết của FIFA, 4 vị trí đầu tiên dĩ nhiên thuộc về 4 đội Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ðức và Uruguay. Sau đó là đến Argentina hạng 5, Brazil hạng 6, Ghana hạng 7, Paraguay hạng 8, Nhật Bản hạng 9, Chile hạng 10. Liên tiếp theo sau là Bồ Ðào Nha, Hoa Kỳ, Anh quốc, Mexico, Nam Hàn, Slovakia, Ivory Coast, Slovenia, Thụy Sĩ và Nam Phi xếp hạng 20. 10 hạng kế tiếp là Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan, Serbia, Ðan Mạch, Hy Lạp, Ý Ðại Lợi tuột xuống đến hạng 26 dù là vô địch kỳ World Cup trước đây, hơn Nigeria hạng 27, Algeria 28, Pháp là Á quân kỳ trước nay xếp hạng 29, rồi đến Honduras, Cameroon, và Bắc Hàn đứng cuối sổ.(SBTN) {nl}{nl}