BÃO SỐ 1 ÐÃ VÀO BIỂN ÐÔNG

@ 15 July 2010 03:32 AM
Tin Saigon - Người dân trong nước đã tỏ ra lo ngại sau khi có tin cơn bão mang tên Việt Nam là Côn Sơn đã tiến vào biển Ðông vào ngày hôm nay, trở thành bão số 1, làm mất liên lạc với 151 tàu thuyền ngư nghiệp. Thêm vào đó còn lý do nhiều tàu thuyền hoạt động gần bờ không có máy truyền tin, và nhiều tàu thuyền hoạt động xa thì không muốn tiết lộ ngư trường. Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương cho biết từ chiều hôm nay bão đã gây ảnh hưởng mạnh trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Gió gần tâm bão cấp 9 đến cấp 10. Gió giật cấp 11 đến cấp 12. Chiều mai tâm bão chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 cây số hướng đông và đông bắc. Sang ngày thứ sáu bão sẽ đổi hướng nhắm vào đảo Hải Nam của Trung Cộng. Lệnh cảnh báo đã được ban hành cho các tàu bè khẩn cấp tìm nơi trú ẩn, cũng như liên lạc với mọi tàu thuyền để gọi họ về nơi an toàn. D

o mưa lớn ở thượng nguồn tại tỉnh Vân Nam Trung cộng, nên nước lớn đã đổ về đầu sông Hồng. Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết sau khi người dân địa phương xôn xao về hiện tượng trời mưa ở địa bàn tỉnh Lào Cai mặc dù rất nhỏ nhưng lũ lớn đang đổ về trên thượng nguồn sông Hồng. Nhiều khả năng qua ngày 20 tháng 7 tới mực nước sông Hồng sẽ lớn hơn nhiều và sẽ xuất hiện những đợt lũ lụt dữ dội ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ven sông Hồng.

Vào sáng nay cơn bão Côn Sơn đã tràn vào đảo Luzon và ngoại ô Manila gây thiệt mạng 22 người, 20 người bị thương và 57 mất tích. Bão quật đổ nhiều cây cối, làm hư hỏng nhiều công trình giao thông, gây mất điện. 100 ngàn ngôi nhà bị phá hủy, nhiều khu vực đất nông nghiệp bị nhận chìm trong biển nước. Ước tính thiệt hại kinh tế tới 3.3 tỉ mỹ kim. Các chuyến bay bị đình hoãn, học sinh nghỉ học, và tất cả dồn nỗ lực vào việc chống lụt. Tổng thống Benigno Aquino chỉ trích cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Phi Luật Tân đã không dự báo đúng, mà chỉ nói là bão quét qua quần đảo Luzon.

Chiều hôm nay Trung cộng cũng oan báo mưa lũ ỏ hai tỉnh Thanh Hải và Cát Lâm đã gây thiệt mạng gần 120 người, vẫn còn 47 người mất tích. Chúng tôi sẽ có thêm tin về hai cơn bão này trong phần tin Á châu, mời quý vị tiếp tục đón xem.(SBTN) {nl}{nl}