QUẢNG NGÃI: DÂN VÂY KÍN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

@ 16 July 2010 08:30 AM
Tin Quàng Ngãi - Báo chí trong nước loan tin trong hai ngày thứ ba và thứ tư vừa qua, hàng trăm gia đình cư dân tái định cư ở xã Bình Thanh Tây, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã kéo đến vây kín cổng ra vào nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy nhựa Polypropylene tại khu kinh tế Dung Quất. Bản tin ghi nhận rằng đó là những người dân trước đây ở xã Bình Trị, di dời đến xã Bình Thanh Tây để nhường đất xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất, và việc làm của họ nhằm yêu cầu nhà chức trách địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm tình trạng người dân sở tại của xã Bình Thanh Tây ngăn cản không cho số gia đình cư dân tái dịnh cư canh tác trên diện tích đất đã được Nhà nước cấp. Nguồn tin này dẫn lời 1 cán bộ cao cấp là chủ tịch xã Bình Thanh Tây cho biết vụ Ðông Xuân trước, dân sở tại đã chiếm hơn 44 hécta đất ruộng của cư dân con thành phần di dời. Vụ Hè Thu này lại tiếp tục chiếm 21 hécta ruộng lúa. Nhiều gia đình đã làm đất, ngâm giống, nhưng khi đưa ra gieo sạ thì bị dân sở tại ngăn cản. Trước sự kiện này xã đã ra 109 quyết định xử phạt hành chính những gia đình cố tình chiếm đoạt đất của người khác, nhưng đến nay chưa có trường hợp nào chấp hành.

Tin cho biết mãi đến 10 giờ sáng ngày hôm qua, đám đông mới chịu giải tán sau khi chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường yêu cầu người dân về trụ sở uỷ ban xã Bình Trị để nghe thông báo. Tại đây viên chủ tịch tỉnh cho biết Tỉnh sẽ chỉ thị giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất trái phép của các gia đình cư dân sở tại ở xã Bình Thanh Tây, xét xử 109 trường hợp đã lập biên bản, chấm dứt tình trạng mâu thuẫn giữa người dân địa phương và dân tái định cư.(SBTN)

{nl}{nl}