HÀ NỘI TUYÊN BỐ SẼ ÂN XÁ 30,000 PHẠM NHÂN NHÂN NGÀY 2 THÁNG 9

@ 18 July 2010 04:06 PM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Hà Nội tuyên bố sẽ ân xá cho hơn 30,000 phạm nhân nhân ngày 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh của Cộng sản Việt Nam. Hà Nội khoe rằng đây là lần đặc xá lớn nhất trước giờ, tiêu chuẩn duyệt xét đối tượng miễn giảm được mở rộng. Những diểm mới của đợt đặc xá lần này là thời gian ở tù còn lại cao nhất là 3 năm, so với một năm trở xuống như trước đây. Ngoài ra phạm nhân nào chưa chấp hành xong hình phạt bổ sung nhưng gia cảnh khó khăn thì được đề nghị đặc xá với cam kết tiếp tục thực hiện sau khi được đặc xá. Vậy là khác với năm 2009, phạm nhân phải thực hiện xong hình phạt bổ sung là phạt tiền và nộp án phí. Năm nay cơ quan chức năng sẽ đưa phạm nhân được đặc xá về tận địa phương để tránh trường hợp họ đến bến xe rồi đi nơi khác chứ không chịu về nơi cư trú.

Tuy nhiên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên bố chỉ có những tù nhân hình sự mới được đặc xá kỳ này, và không có một dấu hiệu nào là Hà Nội sẽ trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến hay tù nhân lương tâm, mà hiện giờ còn hàng trăm người đang bị giam giữ cho dù Hà Nội chối phăng việc này.(SBTN) {nl}{nl}